Biểu tình tại Séc đòi rút khỏi NATO

Ngày 28/9 tại quảng trường Vaclav ở thủ đô Praha đã diễn ra cuộc biểu tình yêu cầu Séc rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, tham gia cuộc biểu tình do nhóm sáng kiến "Không căn cứ quân sự" tổ chức có khoảng 100 người, trong đó các diễn giả gọi NATO là một "tổ chức tội phạm" và kêu gọi quân đội Séc ngừng tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Những người tham gia biểu tình giương cao những biểu ngữ như "Rút khỏi NATO", hay "Ukraine trong NATO = Chiến tranh ở châu Âu" …

Trong khi đó, người đại diện của nhóm sáng kiến nói trên Eva Novotna đã đọc kháng thư gửi các nghị sỹ quốc hội và Chính phủ Séc, trong đó kêu gọi đưa ra điều luật hỗ trợ bảo vệ hòa bình.

CH Séc tham gia NATO - khối quân sự gồm 28 thành viên, từ tháng 3/1999.

TTXVN/Tin Tức
Tổng Thư ký NATO thừa nhận cô lập Nga là vô nghĩa
Tổng Thư ký NATO thừa nhận cô lập Nga là vô nghĩa

Nga vẫn là nhân tố chủ chốt tại Liên Hợp Quốc (LHQ) và những nỗ lực cô lập Nga về mặt chính trị là vô nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN