Biểu tình tại Hy Lạp phản đối Tổng thống Mỹ Obama

Ngày 15/11, cảnh sát Hy Lạp đã dùng hơi cay và lựu đạn choáng trấn áp người biểu tình tuần hành ở trung tâm thủ đô Athens, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thực hiện chuyến công du nước ngoài cuối cùng trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Người biểu tình chạy tán loạn sau khi bị cảnh sát xịt hơi cay trấn áp.

Khoảng 2.500 người đã mang băng rôn lên án chủ nghĩa đế quốc Mỹ và tuyên bố "Obama không được hoan nghênh". Họ bị cảnh sát chặn đường tiến đến địa điểm ông Obama đang gặp Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras.

Tại Athens, Tổng thống Obama đã cảnh báo về chủ nghĩa dân tộc "thô bạo" sau sự kiện người dân Anh lựa chọn rời bỏ Liên minh châu Âu (Brexit), cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và các cuộc bầu cử sắp diễn ra ở châu Âu. Ông nêu rõ: "Chúng ta phải đề phòng sự gia tăng hình thái thô bạo của chủ nghĩa dân tộc, bản sắc dân tộc hay chủ nghĩa bộ lạc được xây dựng xung quanh một 'chúng ta' và một 'bọn chúng'. Chúng ta biết điều gì xảy ra khi châu Âu bắt đầu chia rẽ... thế kỷ 20 là một bể máu... Mỹ hết sức lo ngại sự nguy hiểm của việc chia rẽ dựa trên chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo".

Hai chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Tổng thống Mỹ là Đức và Peru.
TTXVN/Tin Tức
Ông Obama tái khẳng định trân trọng quan hệ với NATO, EU
Ông Obama tái khẳng định trân trọng quan hệ với NATO, EU

Một châu Âu đoàn kết và vững mạnh là "điều tốt lành" đối với Mỹ, trong khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có vai trò quan trọng tuyệt đối đối với an ninh và sự thịnh vượng của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN