Ai Cập:

Biểu tình rầm rộ tại thủ đô Cairo

Chiều 19/11, khoảng 5.000 người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo (Cairô) của Ai Cập để kỷ niệm 1 năm xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người biểu tình phản đối chính quyền quân sự với các lực lượng an ninh và quân đội. 


Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình trong đêm 19/11 gần trụ sở Bộ Nội vụ ở trung tâm thủ đô, làm ít nhất 70 người bị thương, trong đó có 10 cảnh sát. Những người biểu tình quá khích đã ném đá và bom xăng vào lực lượng cảnh sát, đốt phá một số tài sản gần đó. 


Biểu tình tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo hồi tháng 2 năm ngoái. Nguồn: Internet.


Cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay, bắn chỉ thiên để giải tán đám đông và lập vành đai bảo vệ xung quanh trụ sở Bộ Nội vụ.


Cuộc biểu tình này được tổ chức theo lời kêu gọi của khoảng 50 chính đảng, đòi Tổng thống Mohamed Morsi trừng phạt công khai những đối tượng bị cáo buộc giết người và lạm dụng quyền lực trong các cuộc đụng độ cách đây 1 năm, trong đó có các cựu lãnh đạo Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF).


Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết việc đưa các nhân vật này ra xét xử là một vấn đề nhạy cảm vì các tướng lĩnh này được hưởng quyền miễn truy tố trước khi chuyển giao quyền lực. Theo kế hoạch, cuộc biểu tình sẽ kéo dài tới ngày 23/11.


Cách đây 1 năm, ngày 19/11/2011, bạo lực đã bùng phát trên cả nước Ai Cập trong làn sóng biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Nghiêm trọng nhất là đụng độ tại một cuộc biểu tình ngồi của khoảng 50.000 người ở quảng trường Tahrir làm 41 người thiệt mạng và khoảng 180 cảnh sát bị thương.


Trong một diễn biến khác, Hội đồng Lập hiến (CA) của Ai Cập ngày 19/11 đảm bảo rằng hiến pháp mới sẽ được soạn thảo cẩn thận, theo hướng không nhằm tạo ra một nhà nước Hồi giáo.


Tổng thư ký CA, ông Amr Darag cho biết các thành viên hội đồng đã dành 60.000 giờ nghiên cứu từng điều khoản trong dự thảo, và hiện đã hoàn tất khoảng 100 điều khoản.


Theo ông Darag, hiến pháp mới sẽ chia sẻ quyền hành pháp giữa Tổng thống và Thủ tướng, và Tổng thống sẽ không có quyền bổ nhiệm Trưởng công tố.


TTXVN/ Tin Tức


Biểu tình rầm rộ tại Tây Ban Nha và Hy Lạp
Biểu tình rầm rộ tại Tây Ban Nha và Hy Lạp

Ngày 17/11, hàng nghìn cảnh sát đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Mađrít của Tây Ban Nha để phản đối việc họ bị cắt giảm lương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN