Biến thể gia tăng, Mỹ đổi mục tiêu vaccine sang nhóm ‘người dao động'

Trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng tại Mỹ có phần chậm lại mà các biến thể virus SARS-CoV-2 mới lại lây lan nhanh, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thay đổi mục tiêu kế hoạch vaccine, hướng tới nhóm người “ở giữa” có thể thuyết phục được.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thiếu niên tại Los Angeles, California, Mỹ ngày 14/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin AP, Washington đang tích cực cử những quan chức hàng đầu tới mọi miền bang nước Mỹ, tung ra các quảng cáo nhắm tới các thị trường thích hợp và vận động các nhà tổ chức cộng đồng thuyết phục những người chưa tiêm chủng đi tiêm.

Tổng thống Joe Biden đã đến thăm một điểm tiêm chủng di động ở Raleigh, bang North Carolina ngày 24/6. Trước đó, Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã đưa một người phụ nữ tới điểm tiêm chủng ở Kissimmee, bang Florida. Doug Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris, cũng đã bay hàng nghìn kilomet tới thăm ít nhất 18-19 điểm tiêm chủng ở các bang.

“Chúng tôi sẽ không chỉ đến các điểm tiêm chủng hàng loạt, mà là đến tận nơi, những phòng khám di động. Chúng tôi đã thành lập các điểm tiêm chủng tại nhà thờ, tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa”, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Xavier Becerra cho biết. 

Hiện tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ đã giảm xuống dưới 1 triệu/ngày và vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Chính quyền Mỹ thừa nhận rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho 70% người trưởng thành trước ngày 4/7.

Tại thời điểm này, khoảng 170 triệu người Mỹ trưởng thành đã tiêm ít nhất một liều vaccine, chiếm khoảng 2/3 trong số những người từ 18 tuổi trở lên. 

Với sự thay đổi nhóm đối tượng mục tiêu trong kế hoạch tiêm chủng, các nhà phân tích tại HHS đã phát triển một bản phác thảo sơ bộ nhằm thuyết phục khoảng 55 triệu người trưởng thành “đang dao động". Phần lớn nhóm người này nằm trong độ tuổi 18-29, không học lên đại học và có tư tưởng độc lập về chính trị. Người trưởng thành da đen và Mỹ Latinh có nhiều khả năng thuộc nhóm này hơn những người có nguồn gốc khác.

Tuy nhiên, một số quan chức Nhà Trắng lo ngại nhóm đối tượng có thể bị thuyết phục sẽ bị thu hẹp lại.

Thành công sớm với chiến dịch tiêm chủng đã làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Giờ đây, số các ca mắc mới và trường hợp tử vong đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát. Chính vì vậy, các quan chức cho biết ngày càng khó thuyết phục người Mỹ về tính cấp bách của việc tiêm phòng - đặc biệt là ở những người trẻ tuổi - những người biết rằng họ có nguy cơ thấp đối với các biến chứng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, một số quan chức cho rằng việc chính quyền của Tổng thống Biden loại trừ hộ chiếu tiêm chủng như một tấm vé hưởng các lợi ích như di chuyển quốc tế cũng là một rào cản đối với chiến dịch tiêm chủng.

“Đặt ra mục tiêu 70% người trưởng thành tiêm chủng là mục tiêu đúng đắn của chính quyền Tổng thống Biden, nhưng tôi mong muốn họ không chần chừ gì nữa về hộ chiếu vaccine. Chúng ta sắp đạt đến vị trí mà phần lớn người dân được tiêm vaccine. Vậy tại sao chúng ta lại bị hạn chế do nhóm người thiểu số chưa được tiêm”, Tiến sĩ Leana Wen – cựu ủy viên y tế tại Baltimore – nói thêm việc hình thành một hệ thống xác nhận liên bang mà người dân sử dụng để chứng minh tình trạng tiêm chủng có thể là một động lực để nhiều người tìm đến vaccine.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Vaccine góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong vì dịch COVID-19 tại Anh
Vaccine góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong vì dịch COVID-19 tại Anh

Chương trình tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19 tại Anh đã làm suy yếu mối liên hệ giữa tình trạng lây nhiễm và tử vong vì dịch bệnh. Đây là đánh giá mới được lãnh đạo cơ quan cố vấn khoa học cho Chính phủ Anh đưa ra ngày 27/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN