Bị tướng Mỹ cáo buộc hậu thuẫn Taliban, Nga lạnh lùng phớt lờ

Nga cho rằng những lời cáo buộc nước này "hậu thuẫn" phiến quân Taliban do Mỹ tuyên bố "hoàn toàn sai sự thật" và "không đáng để phản ứng".

Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga hậu thuẫn phe nổi dậy Taliban nhưng Moskva luôn nhanh chóng bác bỏ.

Theo kênh truyền hình RT, phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại thủ đô Kabul (Afghanistan) vào ngày 24/4, Tư lệnh hàng đầu của quân đội Mỹ ở Afghanistan – Tướng John Nicholson cho biết Mỹ “tiếp tục nhận được báo cáo về việc Nga hỗ trợ” quân nổi dậy Taliban.

Khi được hỏi thêm về việc vũ khí Nga được đưa vào Afghanistan rơi vào tay các phần tử Taliban từ phóng viên của tờ Washington Post, Tướng Nicholson không trả lời chính xác vào trọng tâm Lầu Năm Góc sẽ “làm gì để ngăn Nga gửi thêm vũ khí”, nhưng ông nói rằng “không bác bỏ” lời cáo buộc này.

Theo hãng tin AP, trước đó, một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ giấu tên đã tiết lộ cho giới truyền thông tại Kabul biết về sự xuất hiện của thông tin tình báo cho thấy Moskva đã cung cấp súng máy và các vũ khí hạng trung khác cho phiến quân Taliban.

Đề cập đến vấn đề trên tại buổi họp báo, Bộ trưởng Mattis cho biết Washington “sẽ tiếp cận Nga theo đường ngoại giao” và “sẽ phải đối chất với Nga xem liệu những gì họ đang làm có vi phạm luật quốc tế hay phủ nhận chủ quyền của các quốc gia khác hay không”.

Tuy nhiên những lời cáo buộc đó đã nhanh chóng bị phía Nga bác bỏ và Mỹ cũng không đưa bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho lời luận tội trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đang có chuyến công du bất ngờ tới Afghanistan và có cuộc gặp với Tổng thống Ashraf Ghani chỉ vài giờ sau khi hai lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này – Bộ trưởng quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân Afghanistan từ chức do vụ tấn công của phiến quân Taliban nhằm vào căn cứ quân sự khiến hơn 140 binh sĩ thiệt mạng vào hôm 21/4 vừa qua.

Mặc dù nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ chống lại phiến quân Taliban kết thúc trong năm 2014, nhưng vẫn còn gần 10.000 binh lính Mỹ đang đóng quân tại Afghanistan, nhằm hỗ trợ cho lực lượng quân đội chính phủ. Ông Mattis khẳng định “Chúng tôi sẽ sát cánh với Afghanistan chống lại chủ nghĩa khủng bố và bất kỳ ai đang cố làm suy yếu chính phủ được Liên hợp quốc công nhận tại đất nước này”.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ ném “cáo buộc” vào Nga cho rằng quốc gia này đã hỗ trợ vũ trang cho phe nổi dậy Taliban. Đứng trước lời buộc tội, Moskva cho rằng đó là “những lời nói hoàn toàn sai sự thật” và “thậm chí không đáng để phản ứng lại”. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Mỹ cáo buộc chỉ nhằm che giấu đi “sự thất bại của quân đội và các nhà chính trị Mỹ trong chiến dịch ở Afghanistan”.

Hiện Moskva vẫn duy trì mối liên hệ với một vài quan chức Taliban để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Sau khi xảy ra vụ "thảm sát" trong căn cứ quân sự ngày 21/4 vừa qua, một lần nữa Moskva nhấn mạnh tính cấp thiết để hỗ trợ tiến trình chính trị tại Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các buổi hòa đàm và đối thoại trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan đương thời và Taliban cần phải được “triển khai sớm nhất có thế”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
THAAD tới vị trí triển khai, dân Hàn Quốc giận dữ kéo tới cản trở
THAAD tới vị trí triển khai, dân Hàn Quốc giận dữ kéo tới cản trở

Hoạt động chuyển các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tới khu vực lắp đặt ở Hàn Quốc vừa thổi bùng làn sóng giận dữ trong người dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN