Bị trừng phạt, Triều Tiên không bán được than trong 2 tháng liền

Ngày 7/7, Liên hợp quốc công bố số liệu cho thấy, Triều Tiên đã không thể xuất khẩu than trong 2 tháng liên tiếp 4 và 5 do bị áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế nước này thu ngoại tệ mạnh để phát triển các năng lực hạt nhân và tên lửa.

Khai thác than đá tại Triều Tiên. Ảnh: New York Times/Getty Images

Theo nguồn tin trên, không có quốc gia thành viên nào trong Liên hợp quốc (LHQ) được ghi nhận là mua than của Triều Tiên trong tháng 5. Điều này cũng xảy ra trong tháng 4. Một quốc gia chưa được xác định, có thể là Trung Quốc, đã thông báo với LHQ rằng nước này đã lần lượt mua 1,44 triệu tấn than và 1,23 triệu tấn than của Triều Tiên trong các tháng 1 và 2 vừa qua.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ không nhập khẩu than của Triều Tiên từ ngày 18/2 cho tới cuối năm nay theo Nghị quyết 2321 của LHQ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9/2016. Trung Quốc nhập khẩu hầu hết than của Triều Tiên. Đây được coi là nguồn doanh thu chính của quốc gia bị cô lập này.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên: Phá hủy Hàn Quốc ‘dễ như ăn bánh’
Triều Tiên: Phá hủy Hàn Quốc ‘dễ như ăn bánh’

Truyền thông nhà nước Triều Tiên lại lên tiếng chỉ trích láng giềng Hàn Quốc vì hoạt động tập trận tên lửa với Mỹ, đồng thời tuyên bố việc phá hủy Hàn Quốc là “dễ như ăn bánh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN