Bỉ thay Bộ trưởng Giao thông sau vụ khủng bố Brussels

Ngày 17/4, Chính phủ Bỉ đã bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông mới thay thế bà Jacqueline Galant vừa từ chức hai ngày trước do sức ép từ những chỉ trích về việc lơ là các biện pháp đảm bảo an ninh tại sân bay Zaventem ở Brussels sau vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái.

Bộ trưởng mới là ông Francois Bellot, 62 tuổi, và chính khách này dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 18/4. 

Bà Jacqueline Galant tại cuộc họp báo ở Brussels sau khi đệ đơn xin từ chức. AFP/TTXVN

Trước đó, Bộ trưởng Galant bị chỉ trích vì nhiều từ chối chi ngân sách cần thiết để tăng cường an ninh tại các địa điểm nhạy cảm. Việc thiếu nhân sự và thiếu tổ chức tại sân bay quốc gia Bỉ đã được Ủy ban châu Âu (EC) nêu trong 2 báo cáo hồi năm 2011 và 2015. Tuy nhiên, Bộ trưởng Galant và ngay cả Thủ tướng Charles Michel khẳng định trước Quốc hội không hề biết đến 2 bản báo cáo của EC.

Ngoài 2 bản báo cáo trên, bà Galant còn bị phê phán trong việc điều hành triển khai một số tuyến tàu hỏa. Nữ chính khách cũng bị mất uy tín khi được cho là đưa ra những con số không đáng tin cậy. Hồi tháng 10/2014, Bộ trưởng Galant cho biết ngành đường sắt Bỉ tiết kiệm được 2 tỷ euro, sau đó sửa thành 663 triệu euro. Bên cạnh đó, bà này cũng bị chỉ trích vì "không có tầm nhìn lâu dài" về vấn đề giao thông ở Brussels.

Loạt vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels vào sáng 22/3 vừa qua được coi là vụ đánh bom kinh hoàng nhất trong lịch sử Bỉ. Các vụ khủng bố này đã khiến 32 người chết và hơn 300 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là gây ra loạt vụ khủng bố này.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 17/4, ít nhất 1.000 người dân thủ đô Brussels đã xuống đường tuần hành qua các đường phố chính nhằm phản đối chủ nghĩa khủng bố và sự thù địch. Ban tổ chức hy vọng hoạt động này sẽ thu hút được 15.000 người tham gia.
TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN