Bị sa thải vì… mặc áo cam

Không phải vì áo hở rốn, quần hở lưng mà chỉ vì mặc áo màu cam mà 14 nhân viên của một công ty luật ở bang Florida đã bị sa thải.

Janice Doble, một trong 14 người bị mất việc vì mặc áo cam. Ảnh: Internet


Ông chủ công ty luật này cáo buộc các nhân viên đồng loạt mặc áo cam là để phản đối lãnh đạo công ty.

Trong khi đó, các “nạn nhân” cho biết họ chọn màu áo cam chỉ đơn giản là để chào mừng ngày được nhận lương và sự kiện “một giờ hạnh phúc” diễn ra sau ngày làm việc.

Lou Erik Ambert, một trong 14 người bị ông chủ cho ra đi “không kèn không trống”, phẫn nộ bày tỏ với tờ Sun-Sentinel rằng “chúng tôi đã bị xúc phạm” vì nội quy của công ty không hề cấm nhân viên mặc trang phục áo màu cam. Ngay cả khi nhân viên mặc áo cam để phản đối lãnh đạo thì hành vi sa thải họ với lý do này cũng là vi phạm pháp luật.

Màu cam lâu nay vẫn được coi là một trong những màu bắt mắt nhất. Đây cũng là “màu cờ sắc áo” của bang Florida, địa phương nổi tiếng với ngành xuất khẩu nước cam.

A.M
Tái xế taxi trả lại hơn 8 tỉ VND cho khách
Tái xế taxi trả lại hơn 8 tỉ VND cho khách

Saksri Ketseekaeo (ngoài cùng, bên trái), 56 tuổi, tài xế taxi ở Thái Lan, vừa trả lại túi trang sức đựng đầy vàng có giá trị lên tới 410.000 USD (khoảng 8,5 tỉ VND) cho một vị khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN