Bí quyết tình yêu cho cuộc hôn nhân 90 năm

“Đám cưới bạc”, “đám cưới vàng”, “đám cưới kim cương” là dịp kỷ niệm những cuộc hôn nhân kéo dài 25, 50 và 60 năm. Nhưng không có kim loại hay loại đá nào đủ quý giá để ghi nhớ cuộc hôn nhân 90 năm hạnh phúc của cặp vợ chồng sống thọ nhất Trung Quốc là cụ ông Yang Shengzhong (109 tuổi) và cụ bà Jin Jifen (106 tuổi), ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Cụ ông Yang Shengzhong và cụ bà Jin Jifen (ảnh) sinh ra vào những ngày cuối cùng của triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc. Hai cụ đã chứng kiến những cuộc chiến tranh, nạn đói cũng như những chính biến lớn của đất nước. Năm nay hai cụ kỷ niệm 90 năm chung sống hòa thuận. Hiện tại, hai cụ đang hưởng một cuộc sống thanh bình và khỏe mạnh bên con cháu, vẫn tự ra đồng làm việc và nấu ăn mỗi ngày.

Cặp vợ chồng già giờ hiếm khi nói chuyện với nhau bằng lời do thị lực và thính giác giảm sút, nhưng họ vẫn giao tiếp với nhau bằng cử chỉ. Trong suốt 90 năm chung sống, hai cụ chưa bao giờ nặng lời với nhau, trừ vài lần cãi vã nhỏ khi mới cưới.

Hiện hai cụ đã có một gia đình với 5 thế hệ, luôn gặp mặt nhau đông đủ mỗi năm vào dịp đón xuân về. Hai cụ tin rằng chìa khóa để sống tới "bách niên giai lão" là làm việc mỗi ngày, giữ cho gia đình hòa thuận và "cái tâm thanh tịnh cùng trái tim thanh thản". Còn theo các chuyên gia, ngoài các yếu tố trên còn có thêm hai yếu tố khác rất quan trọng là được sống trong môi trường gần gũi với thiên nhiên và có nguồn nước sạch.

Theo con số công bố tháng 11/2011, ở Trung Quốc đại lục có 48.921 người sống trên 100 tuổi. Người thọ nhất Trung Quốc là cụ Luo Meizhen (126 tuổi), sống ở khu tự trị Choang Quảng Tây, tây nam Trung Quốc.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN