Bị Mỹ đưa vào ‘danh sách đen’, Phó Tổng thống Venezuela gửi thư phản bác

Sau khi bị Mỹ cáo buộc liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy và liệt vào danh sách trừng phạt, Phó Tổng thống Venezuela Tareck el-Aissami đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phản đối quyết định này và chỉ rõ đây là một âm mưu nhằm phá hoại nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ.

Phó Tổng thống Venezuela Tareck el-Aissami.

Trong bức thư, Phó Tổng thống Venezuela cho rằng chính quyền Mỹ, cụ thể là Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, bị các thế lực cực hữu và thù địch với Venezuela ở Mỹ thao túng, cung cấp những bằng chứng giả mạo, không có cơ sở và thiếu thuyết phục để kết tội ông, và qua đó cáo buộc chính phủ Venezuela hỗ trợ cho các hoạt động buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.

Nhà lãnh đạo Venezuela nhấn mạnh chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro luôn là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống lại các hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh và Venezuela vẫn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh công khai và bền bị này vì đó là trách nhiệm đối với nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Phó Tổng thống el-Aissami chỉ rõ, trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp từ năm 2008-2012, ông đã chỉ đạo cơ quan phòng chống ma túy Venezuela triển khai nhiều chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy, bắt giữ hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều tên tội phạm ma túy khét tiếng đã được dẫn độ sang Mỹ và Colombia trên tinh thần các thỏa thuận quốc tế trong việc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức đã ký kết. Những thành tựu của Venezuela trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy luôn được các tổ chức quốc tế và nhiều nước công nhận và đánh giá cao.

Chính vì vậy, Phó Tổng thống Venezuela khẳng định các biện pháp trừng phạt mà OFAC đã thông qua nhằm vào cá nhân ông là bất hợp pháp và vi phạm luật lệ quốc tế, cũng như làm tổn hại nghiêm trọng tới nhân phẩm và danh dự của ông.

Ông el-Aissami yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ phải xem xét lại các quyết định trừng phạt phi lý của mình để không tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ giữa các quốc gia, đồng thời cho rằng chỉ có tinh thần hợp tác, sự minh bạch và tính trung thực thì mới đem lại thành công cho trong cuộc chiến chống loại tội phạm này trên thế giới này.

Trước đó, ngày 13/2, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Phó Tổng thống Tareck El Aissami vào danh sách trừng phạt liên quan tới cáo buộc ủng hộ hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền và hậu thuẫn các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

H.N
Venezuela tố Mỹ âm mưu can thiệp công việc nội bộ
Venezuela tố Mỹ âm mưu can thiệp công việc nội bộ

Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami cáo buộc Mỹ đang âm mưu phát động một cuộc chiến chống lại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN