Bị đe dọa đánh bom, Argentina phải sơ tán Phủ Tổng thống, trụ sở Hạ viện

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đưa tin, ngày 13/5, lực lượng an ninh Argentina đã phát lệnh sơ tán tại Nhà Hồng (phủ Tổng thống) và một tòa nhà của Hạ viện sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom qua điện thoại. 

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tại Nhà Hồng (Phủ Tổng thống) ở Buenos Aires ngày 13/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Telam, các đối tượng nặc danh đã gọi điện trực tiếp đến trụ sở hai cơ quan trên đe dọa thực hiện một vụ đánh bom xe. Sau khi cả hai tòa nhà được sơ tán, lực lượng rà phá bom mìn đã được điều động tới hiện trường nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Cảnh sát đang điều tra về nguồn tin đe dọa đánh bom.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Argentina cũng đã bắt giữ một người đàn ông đem theo súng ngắn định vượt qua các cổng an ninh để vào bên trong phủ Tổng thống với lý do đã có một cuộc hẹn với Tổng thống Mauricio Macri. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã vứt lại chiếc cắp có khẩu súng và định tẩu thoát nhưng bị cảnh sát ngăn chặn.

Hoài Nam (TTXVN)
Đe dọa đánh bom nhằm vào tòa nhà Torre Spacio tại Madrid là giả
Đe dọa đánh bom nhằm vào tòa nhà Torre Spacio tại Madrid là giả

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 16/4 thông báo người dân đã có thể quay trở lại tòa nhà cao tầng Torre Spacio ở thủ đô Madrid sau khi xác nhận đe dọa đánh bom nhằm vào khu vực này là giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN