Bị cáo buộc lạm quyền, cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong ra tòa

Cựu Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Tăng Âm Quyền đã chính thức bị xét xử với các tội danh "trục lợi” và hai lần “lạm dụng chức vụ để thực hiện hành vi sai trái”.

Ông Tăng Âm Quyền. Ảnh: Reuters

Ông Tăng Âm Quyền, 72 tuổi, là Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong thứ hai, sau ông Đổng Kiến Hoa, và giữ cương vị này từ năm 2005 đến năm 2012.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong đưa tin, theo cáo buộc của Ủy ban chống tham nhũng Hong Kong (ICAC), trong thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012, ở cương vị Trưởng Đặc khu, ông Tăng Âm Quyền đã thu lợi bất hợp pháp liên quan một khu nhà ở cao cấp rộng hàng nghìn mét vuông ở Thâm Quyến thuê của một nhà đầu tư lớn thuộc Công ty Phát thanh truyền hình Wave Media Limited (sau này đổi tên là Công ty TNHH phát thanh truyền hình kỹ thuật số Hong Kong). Chi phí trang trải cho khu nhà này được xác định là khoản thù lao của công ty này dành cho ông Tăng Âm Quyền sau khi được ông phê duyệt hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại Hong Kong.

Ông Tăng Âm Quyền bị cáo buộc đã không công khai việc ông phê duyệt hồ sơ xin cấp phép hoạt động của Công ty Wave Media Limited, che giấu chính quyền Đặc khu về những thương lượng giữa ông với cổ đông chính của công ty này là tỷ phú Bill Wong Cho-bau về khu nhà ở trên. Ngoài ra, ông cũng che giấu sự thật là kiến trúc sư Barrie Ho Chow-lai được ông đề cử nhận một giải thưởng của chính quyền cũng chính là người ông đã thuê thiết kế nội thất khu nhà ở trên, vì vậy ông bị cáo buộc lợi dụng danh hiệu và giải thưởng của Hong Kong để trả công kiến trúc sư này.

Theo pháp luật Hong Kong, nếu bị kết tội, mức phạt tối đa đối với mỗi tội danh ông Tăng Âm Quyền bị cáo buộc là 7 năm tù giam. Tuy nhiên, tại tòa ông Tăng Âm Quyền đã phủ nhận tất cả các cáo buộc của ICAC.

Phiên tòa xét xử ông Tăng Âm Quyền dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc: Nghi can tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất ra đầu thú
Trung Quốc: Nghi can tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất ra đầu thú

Ngày 16/11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết nghi can tham nhũng bị truy nã gắt gao nhất của nước này, bà Dương Tú Châu, đã đầu thú sau khi trở về từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN