Bệnh viện Sri Lanka cạn thuốc đặc trị do thiếu USD

Các bệnh viện nhà nước tại Sri Lanka đang rơi vào tình trạng cạn kiệt thuốc đặc trị do thiếu đồng USD cần thiết để nhập khẩu mặt hàng này.

Chú thích ảnh
Người dân Sri Lanka xếp hàng để mua nhiên liệu. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời các quan chức Sri Lanka xác nhận thông tin trên ngày 29/3. Bệnh viện Peradeniya phục vụ 2,4 triệu người tại tỉnh Trung tâm Sri Lanka cho biết đã phải ngừng mọi ca phẫu thuật do hết thuốc gây mê cũng như các vật dụng cần thiết khác.

Theo AFP, vấn đề ở Peradeniya khá phổ biến ở hầu hết các bệnh viện nhà nước Sri Lanka, nơi nhà cung cấp không được thanh toán trong hơn sáu tháng.

Một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Quốc gia ở Colombo cho biết họ đang thiếu các loại thuốc quan trọng và bệnh nhân cần sử dụng insulin thông thường buộc phải tự lo liệu.

Người đứng đầu Hiệp hội Công nghệ Phòng thí nghiệm Y tế (MLTA)-ông Ravi Kumudesh đánh giá: “Tình hình đang trầm trọng và chúng ta cần sáng kiến xử lý thảm họa để đối phó với tình huống đang tệ đi”.

Ông cho biết các phòng thí nghiệm không còn thực hiện được chẩn đoán cho người dân bởi các chất và dung dịch cần thiết cho xét nghiệm không còn nhiều tại các bệnh viện nhà nước.

Trong khi đó, chính phủ Sri Lanka cho biết họ cho phép các nhà cung cấp tăng giá 30% tất cả các thiết bị y tế. Bộ Y tế Sri Lanka thông báo đang đẩy mạnh nguồn cung để nối lại các ca phẫu thuật ở Peradeniya.

Trong thời gian qua, người dân Sri Lanka đã buộc phải dành nhiều thời gian để xếp hàng mua thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men do nước này thiếu hụt USD dẫn đến khan hiếm mặt hàng nhập khẩu.

Lạm phát tại Sri Lanka đã đạt mức kỷ lục 17,5% trong tháng 2. Sri Lanka đang tìm kiếm gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sau khi dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm từ 7,5 tỷ USD vào tháng 11/2019 xuống còn 2 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. IMF vào ngày 18/3 xác nhận đang cân nhắc đề nghị của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa về gói cứu trợ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Các báo lớn ở Sri Lanka ngừng xuất bản vì thiếu giấy
Các báo lớn ở Sri Lanka ngừng xuất bản vì thiếu giấy

Hai tờ báo lớn ở Sri Lanka đã phải tạm dừng in ấn phẩm vì thiếu giấy – một thiệt hại mới nhất từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại đảo quốc này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN