Bệnh tay chân miệng thành dịch tại Singapore

Nhà chức trách Singapore ngày 23/2 thông báo, đã có 815 trẻ em nhiễm bệnh tay chân miệng tại đảo quốc này trong tuần trước, vượt qua ngưỡng thành dịch là 780 ca /tuần.

Đây là lần đầu tiên bệnh tay chân miệnh bùng phát thành dịch tai Singapore kể từ năm 2010. Ảnh Internet.


Theo nhật báo Straits Times, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại nước này vượt qua ngưỡng được tuyên bố là dịch. Những tuần gần đây, số ca nhiễm bệnh đã liên tục ở mức cao. Con số thống kê của tuần trước đã nâng tổng số ca tay chân miệng tại Singapore trong năm nay lên 3.457, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước.

Cho đến nay, 17 trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc trẻ em tại Singapore đã được đưa vào danh sách theo dõi và 6 cơ sở phải đóng cửa trong 10 ngày.

Theo Bộ Y tế Singapore, một điểm bất thường của dịch tay chân miệng năm nay là nó xảy ra ngay từ đầu năm, thay vì khoảng giữa tháng 3-5 và giữa tháng 8-10 như những năm trước.


T.H

Bệnh tay chân miệng: Gia tăng số ca mắc, tử vong
Bệnh tay chân miệng: Gia tăng số ca mắc, tử vong

“Tuần qua, toàn quốc có khoảng 2.900 ca tay chân miệng (TCM), tăng khoảng 400 ca so với tuần trước”, ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết chiều 25/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN