Belarus cấm tất cả hành vi tăng giá

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thực hiện một biện pháp mới để chống lạm phát tại quốc gia này. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AFP

Văn phòng báo chí của Tổng thống Belarus ngày 6/10 đưa tin ông Alexander Lukashenko đã cấm tăng giá trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong bối cảnh lạm phát leo thang. 

Ông Lukashenko kêu gọi các quan chức thực thi biện pháp này ngay lập tức. “Bắt đầu từ hôm nay. Không phải ngày mai. Để họ không có cơ hội đẩy giá trong 24 giờ”, ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Belarus giải thích rằng giá cả trong nước đã xô đổ các kỷ lục cũ, xấp xỉ ngưỡng kịch trần. 

Theo Ủy ban Thống kê Belarus, lạm phát trong tháng 8 đạt 13,8% và dự kiến tăng thêm 1,6% trong tháng 9. Cơ quan này cho biết chi phí nguyên liệu và nhiên liệu tăng vọt đã khiến giá thực phẩm tăng trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bắt đầu từ các nhà sản xuất nông nghiệp và kết thúc với các cửa hàng bán lẻ.

Quy định “đóng băng” giá cả mới ở Belarus cũng cấm các doanh nghiệp đăng ký sản phẩm mới với ít thay đổi về đặc tính tiêu dùng. Việc nâng giá lên cao do hủy chương trình giảm giá và bán hàng cũng bị cấm. Các cơ quan giám sát của chính phủ sẽ tước giấy phép của những người vi phạm các quy tắc trên.

Tổng thống Lukashenko cũng cảnh báo nghiêm khắc đối với những người cố tình đóng cửa cơ sở kinh doanh để tránh đợt kiểm soát giá của chính phủ. 

Theo Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko, các quy định này là khắt khe nhất tại các quốc gia thành viên Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) và là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Nước này cũng công bố giám sát giá quy mô lớn. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Belarus đã cảnh báo về các hình phạt nghiêm khắc, trong đó có cả tội hình sự, nếu phát hiện hành vi tăng giá. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT)
EU bất đồng về phương án áp giá trần khí đốt
EU bất đồng về phương án áp giá trần khí đốt

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/10 ở CH Séc, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên trong khối đã không thể thống nhất quan điểm về phương án áp giá trần đối với khí đốt, vốn được coi là một trong những giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN