Bế tắc quanh quyền làm giàu urani của Iran

Vòng đàm phán thứ ba về chương trình hạt nhân của Iran tại Geneva ngày 22/11 đã bước vào giai đoạn phức tạp và nhạy cảm khi các đoàn đàm phán tìm cách “tinh chỉnh” dự thảo thỏa thuận, theo đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.


Đại diện Iran và Liên minh châu Âu gặp gỡ bên lề đàm phán ngày 20/11. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo phía Iran, đến thời điểm này, đàm phán chưa có gì tiến triển trong thu hẹp bất đồng lớn giữa các bên. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi, tuy không thông báo chi tiết, nhưng cho biết bất đồng lớn nhất chưa thể vượt qua là quyền làm giàu urani của Tehran.


Vấn đề giảm trừng phạt ngành dầu mỏ và ngân hàng của Iran cũng vấp phải bất đồng giữa các bên. Mỹ và đồng minh tỏ ý sẵn sàng giảm nhẹ trừng phạt nếu đạt được thỏa thuận tạm thời kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng những biện pháp trừng phạt ngặt nghèo nhất liên quan xuất khẩu dầu và ngân hàng của Iran vẫn không thay đổi cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện. Trong khi đó, Iran cho biết sẵn sàng thu hẹp chương trình hạt nhân nhưng muốn quốc tế giảm nhanh và nhiều biện pháp trừng phạt đang áp đặt.


Trong khi những bế tắc chính nói trên chưa được khai thông, cả Anh và Mỹ đều không muốn vội vàng chốt thỏa thuận, còn Pháp muốn đàm phán phải diễn ra “kiên quyết”. Nhấn mạnh rằng các bên đang tiến tới gần thỏa thuận hơn bao giờ hết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đồng thời cảnh báo sẽ không chấp nhận nếu Iran coi đàm phán là biện pháp “câu giờ”.


Thượng viện Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Iran vào tháng 12 tới nếu đàm phán lại đổ vỡ.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN