Bé sơ sinh sống lại sau 12 giờ nằm trong nhà xác

Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra ở Áchentina khi một bé sơ sinh đã bất ngờ sống lại sau khi đã nằm trong phòng lạnh nhà xác suốt 12 giờ.

Bé Luz Milagros. Ảnh: Internet.

Chị Analia Bouter đang mang bầu ở tuần thứ 26 thì đột nhiên chuyển dạ và sinh sớm tại bệnh viện Perrando ở tỉnh Chaco miền bắc Áchentina. Tuy nhiên, sau khi sinh, chị được các nhân viên y tế thông báo là em bé không có sự sống và đã được chuyển tới nhà xác. Vợ chồng chị trở về nhà với tờ giấy chứng tử mà không khỏi bàng hoàng. 12 giờ sau, chị Bouter và chồng mình quyết định trở lại nhà xác để nhìn mặt con lần cuối.

Kể với tờ báo Clarin của Áchentina, chị Bouter nói: “Tối đó, chúng tôi đến nhà xác. Chúng tôi muốn chụp một tấm ảnh con gái của mình. Nhưng khi nhân viên nhà xác mở ngăn kéo ra, chúng tôi nghe thấy tiến khóc và con gái tôi vẫn còn sống. Tôi bàng hoàng lùi lại rồi 2 đầu gối quỵ xuống khi thấy con mình đang nhoài người ra”.

Chị Bouter cho biết chị mang thai rất bình thường cho đến khi bất ngờ chuyển dạ sớm hôm 3/4. Chị nói: “Ban đầu bác sỹ thông báo con tôi đã chết từ trong bụng mẹ, sau đó họ lại nói nó chết không lâu sau khi sinh bởi cơ thể còn quá nhỏ. Tôi không biết phải quy trách nhiệm cho ai và cũng không muốn nghĩ đến họ vào lúc này. Niềm vui khi thấy con bé còn sống đang lấn át tất cả. Là một giáo dân, tôi tin rằng đây chính là phép màu nhiệm của Chúa”.

Chị cũng cho biết con gái mình đang ngày một khỏe hơn và gia đình đã quyết định đổi tên con từ tên dự định đặt ban đầu là Luciana Abigail sang thành Luz Milagros (có nghĩa là phép màu ánh sáng).

Sau sự việc trên, toàn bộ kíp hộ sinh trong trong ca trực đó đã bị tạm đình chỉ. Giám đốc Bệnh viện Jose Luis Meirino cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa thể có bất kỳ lí giải nào. Em bé đã được đỡ bởi các bác sỹ sản khoa và nhi khoa. Tất cả họ đều đã kết luận rằng cô bé tử vong trước khi sinh”.

Một giả thuyết được ông Meirino đưa ra đó là có thể tình trạng giảm thân nhiệt đã khiến cô bé bước vào một trạng thái giống như ngủ đông, khiến các dấu hiệu sống hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Chaco khẳng định đây là một vụ việc đáng xấu hổ và sẽ tiến hành điều tra toàn diện.

L.H
(theo Daily Mail)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN