Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Bắt đầu bỏ phiếu ở nước ngoài

Các cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài ngày 25/4 đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc thứ 19 và điểm bầu cử đầu tiên được mở tại New Zealand.

Các công dân Hàn Quốc tới Đại sứ quán nước này tại New Zealand ngày 25/4 để bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, cuộc bỏ phiếu tại New Zealand bắt đầu diễn ra từ 8 giờ sáng (3 giờ Hà Nội). Sự kiện này cũng diễn ra tại Australia vào 14 giờ cùng ngày (11 giờ Hà Nội). Các cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ tiến hành bỏ phiếu đến hết ngày 30/4.

Trước đó, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết, tổng cộng 297.919 người trên tổng số 1,97 triệu cử tri Hàn Quốc tại nước ngoài đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 này, đạt tỷ lệ 15,1 %, tăng 33,9% so với số cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 18. Đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay.

Hiện tại, các ứng cử viên tham gia cuộc đua vào Nhà Xanh ở Hàn Quốc đang tích cực đưa ra nhiều cam kết tranh cử nhằm vận động sự ủng hộ của cử tri trên toàn quốc.


Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc được tiến hành sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị Tòa án Tối cao phế truất vì liên quan đến bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

TTXVN/Tin Tức
Một ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc xin rút khỏi cuộc đua
Một ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc xin rút khỏi cuộc đua

Ngày 21/4, Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết đã tiếp nhận đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử viên Tổng thống của ông Kim Jong-son thuộc “Liên hiệp các tổ chức vì tương lai của Hàn Quốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN