Bầu cử tại Israel: Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố giành chiến thắng  

Sau khi các kết quả thăm dò bên ngoài phòng bỏ phiếu được công bố vào đêm 2/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và khẳng định sẽ thành lập một chính phủ liên minh. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở Jerusalem ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Đây là một chiến thắng lớn cho Israel". Về phần mình, cựu Tư lệnh quân đội Israel Benny Gantz, đối thủ chính của ông Netanyahu trong cuộc tổng tuyển cử lần này, đã bày tỏ "thất vọng" trước những dự đoán rằng liên minh Xanh-Trắng theo đường lối trung dung của ông sẽ về sau đảng Likud cánh hữu. Trong khi phiếu bầu vẫn đang được kiểm, ông Gantz tuyên bố chờ đợi kết quả chính thức.  

Ngày 2/3, cử tri Israel đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội lần thứ 3 sau khi hai cuộc bầu cử vào tháng 4 và tháng 9/2019 đều không thành lập được chính phủ mới dẫn đến tình trạng bế tắc chính trị trong vòng gần 12 tháng qua.

Kết quả thăm dò do 3 kênh truyền hình Israel tiến hành cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu giành được nhiều ghế nhất với dự báo 36-37 ghế, đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz chỉ được dự báo 32-33 ghế, qua đó khối cánh hữu-tôn giáo ủng hộ ông Netanyahu có khả năng giành được 60 ghế, thiếu 1 ghế mới hội đủ đa số tối thiểu 61/120 ghế để có thể thành lập được chính phủ liên minh.

Trong khi đó, khối trung tả dự báo đạt được 45-46 ghế và đảng Joint List của người Israel gốc Arab giành được 14-15 ghế. Như vậy, ông Benny Gantz cũng không hội đủ đa số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ liên minh.

Những dự báo trên cho thấy có sự cải thiện lớn của đảng Likud so với cuộc bỏ phiếu lần thứ 2 vào tháng 9/2019. Chủ tịch Viện Dân chủ Israel, Yohanan Plesner cho biết các dự đoán cho thấy ông Netanyahu đã giành được một nhiệm vụ chính trị quan trọng từ người dân Israel. Tuy nhiên, ông cho biết thêm với phiên tòa xét xử Thủ tướng Netanyahu ngày 17/3 tới, vẫn tồn tại viễn cảnh không chắc chắn về mặt pháp lý khi người đứng đầu chính phủ có khả năng sẽ bị buộc tội.

Trước đó, ông Netanyahu, Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Israel, đã bị cáo buộc nhận hối lộ, tham nhũng và vi phạm lòng tin.

Sau khi kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu của Israel được công bố, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat đã lên tiếng chỉ trích cuộc bầu cử Israel, coi đó là "sự dàn xếp, thôn tính và phân biệt chủng tộc". Trên mạng xã hội Twitter, ông Erekat nêu rõ: "Ông Netanyahu đã xác định rằng việc tiếp tục chiếm đóng và xung đột sẽ mang lại sự phát triển và giàu có cho Israel".

Việt Thắng   (TTXVN)
Israel tiến hành tổng tuyển cử
Israel tiến hành tổng tuyển cử

Ngày 2/3, các điểm bỏ phiếu tại Israel đã mở cửa để đón cử tri đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần thứ ba trong vòng chưa đầy 12 tháng qua. Ước tính có 6,4 triệu cử tri đủ điều điện bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN