Bầu cử Quốc hội New Zealand dự kiến cho kết quả sít sao

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, kết quả các cuộc thăm dò dư luận ở New Zealand công bố ngày 22/9, một ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội nước này, cho thấy hiện vẫn rất khó đoán liệu đảng Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Bill English sẽ tiếp tục cầm quyền hay lãnh đạo Công đảng đối lập Jacinta Ardern, 37 tuổi, sẽ trở thành nữ Thủ tướng mới.

Thủ tướng New Zealand Bill English (trái) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Wellington ngày 15/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ phận Dự báo bầu cử của báo New Zealand Herald, chuyên phân tích dữ liệu từ tất cả các cuộc thăm dò chính tiến hành cả năm qua và dự báo kết quả các cuộc bầu cử từ năm 1999, dự đoán đảng Quốc gia sẽ giành được 56 ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ mới, trong khi Liên minh Công đảng-đảng Xanh sẽ giành được 54 ghế.

Tuy nhiên, để giành quyền thành lập chính phủ, một đảng hay liên đảng phải cần ít nhất 61 ghế trong Quốc hội New Zealand gồm 120 ghế. Như vậy, với kết quả được dự báo khá sít sao này, đảng New Zealand Thứ nhất chống nhập cư theo chủ nghĩa dân túy, được dự đoán chiếm 9 ghế, có thể sẽ nắm quyền cân bằng giữa hai đảng lớn trên. Lãnh đạo đảng New Zealand Thứ nhất, ông Winston Peters đến nay vẫn để ngỏ các lựa chọn về hợp tác với các đảng khác để thành lập chính phủ.

Đảng Quốc gia bảo thủ nắm quyền lãnh đạo liên tục ở quốc gia Thái Bình Dương này kể từ năm 2008, và từ đó chưa có cuộc bầu cử Quốc hội nào ở New Zealand được dự báo cho kết quả sít sao như năm nay. Bà Ardern, chỉ mới lên nắm quyền lãnh đạo Công đảng 7 tuần trước bầu cử và được cho là đang đem lại “luồng gió mới” khi vực được tỷ lệ ủng hộ Công đảng từ mức thấp kỷ lục.


Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 23/9 được dự báo cao hơn so với những cuộc bầu cử trước, với hơn 800.000 cử tri New Zealand đã đi bỏ phiếu sớm trong hai tuần vừa qua.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nội các New Zealand được lệnh cấm bay
Nội các New Zealand được lệnh cấm bay

Thủ tướng New Zealand Bill English ngày 19/9 đã yêu cầu các nghị sĩ và các thành viên Nội các không được có các chuyến bay trước ngày tổng tuyển cử 23/9 tới sau khi một đường ống lọc dầu bị vỡ làm tê liệt sân bay Auckland, sân bay lớn nhất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN