Bầu cử Mỹ: Cử tri ngoài nước đi bỏ phiếu sớm

Dù còn hơn 4 tuần nữa mới chính thức bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, song ngày 4/10, nhiều công dân nước này đang sống, làm việc cũng như học tập tại Argentina (Áchentina) đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tới.


Đương kim Tổng thống Barack Obama (phải) và Thượng nghị sĩ Mitt Romney tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình ngày 4/10. Ảnh: AFP/TTXVN



Hơn 500 cử tri Mỹ đã tập trung tại Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Buenos Aires (Buênốt Airết) để bỏ phiếu cho 1 trong 2 ứng cử viên là đương kim Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ và ông Mitt Romney của đảng Cộng hòa.

Đại sứ Mỹ tại Argentina, Vilma Martinez cho biết các phiếu bầu sẽ được gửi về nước ngay trong ngày, tuy nhiên, cử tri vẫn có thể tới bỏ phiếu cho đến ngày 5/11.

Theo thống kê của Đại sứ quán Mỹ, hiện có khoảng 2.500 công dân nước này sinh sống ở Argentina.


TTXVN/Tin tức
Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tranh luận nảy lửa
Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên tranh luận nảy lửa

Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ cạnh tranh chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney ngày 4/10 đã lên bục và bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trong ba cuộc tranh luận được phát sóng trên truyền hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN