Bầu cử Mỹ 2012: Uy tín Tổng thống Obama giảm

Kết quả cuộc thăm dò chung giữa hãng thông tấn AP và công ty thăm dò dư luận GfK, cho biết trong tổng số 1.000 cử tri trên cả nước được phỏng vấn qua điện thoại trong thời gian từ 8-12/12, có tới 52% cho rằng Tổng thống Obama không xứng đáng được bầu lại trong năm tới, trong khi chỉ có 43% số cử tri ủng hộ.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ cử tri tín nhiệm ông Obama giữ chức tổng thống nhiệm kỳ hai không vượt quá mức 50%. Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Obama trên tất cả các phương diện ở thời điểm hiện tại cũng chỉ ở mức 44%, trong khi 54% cử tri phản đối.


Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Có 78% cử tri đảng Dân chủ vẫn tín nhiệm ông Obama so với chỉ có 12% cử tri đảng Cộng hòa và 38% cử tri độc lập. Mặc dù phần lớn cử tri thừa nhận kinh tế Mỹ trong những tháng gần đây đang có chiều hướng tốt dần lên, song vẫn chỉ có 39% "chấm điểm cao" hiệu quả điều hành kinh tế của ông chủ Nhà Trắng so với 60% phản đối.

Mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông Obama sụt giảm, nhưng nhiều cử tri Mỹ vẫn chưa rõ liệu có phải là một sự lựa chọn tốt hơn không nếu họ bầu một ứng cử viên của đảng Cộng hòa lên làm tổng thống thay ông Obama.

Khi được hỏi "sẽ bầu ai lên làm tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2012", có 47% ý kiến chọn ông Obama so với 46% chọn cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney.

Tổng thống Obama thậm chí còn dẫn điểm với khoảng cách khá xa (51%-42%) so với đối thủ đang nổi lên của đảng Cộng hòa, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Có 54% cử tri độc lập ủng hộ ông Ôbama so với 31% ủng hộ ông Gingrich.

TTXVN/Tin Tức

Bầu cử Mỹ 2012: Các ứng cử viên Cộng hòa "đá" lẫn nhau
Bầu cử Mỹ 2012: Các ứng cử viên Cộng hòa "đá" lẫn nhau

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang Aiôoa, các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng này bắt đầu chiến dịch công kích mạnh mẽ lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN