Bầu cử Mỹ 2012: Cử tri Cộng hòa bắt đầu ngày "Siêu thứ Ba"

Các điểm bỏ phiếu tại bang Ohio của Mỹ đã chính thức mở cửa trong ngày "Siêu thứ Ba" 6/3 - thời điểm mà 10 bang nước Mỹ sẽ đồng loạt tiến hành bầu cử sơ bộ để bầu ra đại diện chính thức của đảng Cộng hòa ra tranh chức tổng thống với đối thủ gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 tới.

Ông Mitt Romney phát biểu trước các cử tri ở Ohio ngày 5/3.Ảnh: AFP/TTXVN


Theo giới phân tích, cựu Thống đốc bang Massachussetts Mitt Romney - ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng Cộng hòa, nhiều khả năng vẫn tiếp tục chiếm thế thượng phong tại Ohio trước đối thủ nặng ký nhất của ông là cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum. Bang Ohio được đánh giá là có vai trò cực kỳ quan trọng trong ngày "Siêu thứ Ba" này.

Ông Romney đến nay đã giành được 8 chiến thắng trong 13 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở các bang gồm Maine, Michigan, Arizona, Wyoming và Oasinhtơn. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac, ông Romney đang dẫn trước đối thủ Santorum với tỷ lệ 34%-31%. Tuần trước, tỷ lệ này là 36%-29%.

"Siêu thứ Ba" được coi là "ngày phán quyết" đối với số phận các ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Tại đó, các ứng cử viên sẽ giành giật nhau 419 suất ghế, tương đương 40% số đại biểu tối thiểu cần thiết tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào cuối tháng 8 tới tại bang Florida.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN