Bầu cử Đức: Đảng CDU chiến thắng tại bang Schleswig-Holstein

Ngày 7/5, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Schleswig-Holstein ở miền Bắc nước Đức, với tỷ lệ phiếu nhận được là 33%. Xếp thứ hai là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với 26% số phiếu ủng hộ.


Ứng cử viên hàng đầu của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Annegret Kramp-Karrenbauer (giữa) vui mừng sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố tại Saarland ngày 26/3. Ảnh:AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, kết quả trên được đánh giá là chiến thắng quan trọng đối với CDU do bang Schleswig-Holstein hiện chiếm tới 69 ghế Nghị viện bang đồng thời tạo ra những lợi thế nhất định cho đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang vào tháng 9 tới. Hệ thống bầu cử tại bang này về cơ bản tương ứng với các cuộc bầu cử quốc gia, với mỗi phiếu bầu, cử tri sẽ bầu ra một ứng cử viên. Tại đây có 35 khu vực bầu cử và năm nay là lần đầu tiên công dân từ 16 tuổi của bang này được quyền bỏ phiếu.

Với kết quả này, CDU đã vượt qua SPD trong 2 cuộc bầu cử địa phương diễn ra từ đầu năm đến nay. Theo kế hoạch, vào ngày 14/5 tới, North Rhine-Westphalia sẽ là bang cuối cùng tại Đức tổ chức bầu cử cấp bang trước khi diễn cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Liên bang vào ngày 24/9 tới.


TTXVN/Tin Tức
Lãnh đạo Đức, Nga lên tiếng về việc can thiệp bầu cử
Lãnh đạo Đức, Nga lên tiếng về việc can thiệp bầu cử

Ngày 2/5, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức không lo ngại trước nguy cơ bị can thiệp bằng hình thức tấn công mạng trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN