Bầu cử Campuchia: Khoảng 90.000 quan sát viên đăng ký tham gia giám sát bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, gần một tuần trước ngày bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia, nước này đã công nhận gần 90.000 quan sát viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia giám sát tại cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh diễu hành vận động tranh cử của CPP trên đường phố ở thủ đô Phnom Penh, sáng 1/7. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Phó Tổng Thư ký kiêm người phát ngôn Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) Som Sorida cho biết tính đến ngày 17/7, NEC đã công nhận 89.562 quan sát viên thuộc 134 cơ quan, tổ chức trong nước và 83 quan sát viên quốc tế đến từ 13 quốc gia. Bên cạnh đó, NEC cũng đang xem xét 126 hồ sơ của các quan sát viên thuộc 17 tổ chức quốc tế.

Liên quan chiến dịch vận động tranh cử diễn ra từ ngày 1-21/7 tại Campuchia, ông Som Sorida cho hay hoạt động vận động tranh cử trong hơn 10 ngày qua đã diễn ra suôn sẻ, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự; 18 chính đảng tham gia tranh cử đã tiến hành vận động tranh cử dưới nhiều hình thức.

Theo phát ngôn viên NEC, tính đến ngày 16/7, cơ quan này đã tiếp nhận 11 đơn khiếu nại ở một số khu vực bầu cử liên quan hành vi phân biệt chủng tộc, lấy biển hiệu của chính đảng này dán lên ảnh lãnh đạo chính đảng khác, đưa thông điệp kích động người dân làm hỏng phiếu bầu khi tham gia bầu cử. 

Quan chức NEC khẳng định việc đăng tải thông điệp kích động người dân phá hoại phiếu bầu là hành vi phạm tội theo Điều 142 mới của Luật Bầu cử sửa đổi vừa ban hành. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 - 20 triệu riel (tương đương 1.250 đến 5.000 USD); đồng thời bị xóa tên khỏi danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên hoặc tước quyền bầu cử trong thời gian ít nhất 5 năm.

Trước đó, tối 16/7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã một lần nữa phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể người dân đủ điều kiện tham gia bầu cử. Trong thông điệp gửi qua kênh Telegram cá nhân và nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác, Thủ tướng Campuchia cho rằng qua 16 ngày của chiến dịch vận động tranh cử, các đảng phái tham gia tranh cử đều đồng loạt tiến hành vận động tranh cử trong không khí phấn khởi.

Tiến trình tổ chức tổng tuyển cử năm 2023 tại Campuchia đang diễn ra theo lịch trình dự kiến. Hoạt động bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tại 23.789 điểm bầu cử thuộc 25 khu vực bầu cử ở thủ đô và đơn vị hành chính cấp tỉnh trên phạm vi toàn quốc. 

Tại cuộc bầu cử sắp tới, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VII.

Huỳnh Thảo (TTXVN)
Bầu cử Campuchia: Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân đi bỏ phiếu
Bầu cử Campuchia: Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân đi bỏ phiếu

Tối 16/7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể người dân đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN