Bất ổn Trung Đông, châu Âu không làm Mỹ sao nhãng châu Á

Nguy cơ xung đột quy ước ở châu Á – Thái Bình Dương đang cao hơn bất kì khu vực nào khác trên thế giới. Đó là phát biểu của Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey khi ông tới thăm một căn cứ quân sự tại Hawaii.

Theo tướng Dempsey, nguy cơ đụng độ quân sự kiểu đối đầu trực tiếp giữa các nước tại châu Á chủ yếu là xuất phát từ các tranh chấp lãnh thổ.

Vị tướng 4 sao cũng ngầm chỉ trích Bắc Kinh khi nói rằng, chủ nghĩa dân tộc cùng với sức mạnh quân sự gia tăng tại Trung Quốc đã đưa tới một môi trường an ninh bất ổn. “Khu vực này đang chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở nhiều quốc gia. Ý định và quyết tâm của Trung Quốc muốn vươn lên vũ đài thế giới đã tạo ra một kiểu thách thức an ninh rất khác biệt”, ông Dempsey bày tỏ. 

Tướng Dempsey nói chuyện với binh sĩ Mỹ tại Fort Shafter, Hawaii hôm 30/6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ


Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cũng nhìn nhận, chiến lược “tái cân bằng” tại châu Á được chính quyền Tổng thống Obama khởi xướng 2 năm trước là “đúng đắn và kịp thời”, vì Mỹ có nhiều lợi ích gắn chặt tại châu lục này.

Đề cập đến những nguy cơ khác, ông Dempsey nhìn nhận: Không giống châu Á, tại Trung Đông, chủ nghĩa dân tộc lại đang thoái trào, thế vào đó là sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan, mà nguyên do chủ yếu là mâu thuẫn sắc tộc.

Còn tại châu Âu, lục địa già đang phải đối mặt với tình thế “một nửa châu Á, một nửa Trung Đông”. Tướng Dempsey hướng sự chỉ trích nhằm vào Nga khi nói rằng có một nhóm nước cố tình tạo lập một mô hình tổ chức gần giống với NATO, Liên minh châu Âu để chống lại châu Âu. “Thách thức mới chính là biểu hiện từ phía Nga mà chúng ta đang cố gắng đáp trả thông qua NATO” - Tư lệnh quân đội Mỹ nói.

Tướng Dempsey bình luận: Chính những thách thức an ninh tại châu Á – Thái Bình Dương mà biểu hiện là bất ổn ở Biển Đông và Hoa Đông đã đưa tới chính sách ‘xoay trục” của Mỹ. “Thành thực mà nói, những rắc rối mà chúng ta đang phải đối mặt ở đâu đó không làm sao nhãng lợi ích, mà định hình chính sách của Mỹ tại Thái Bình Dương”, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ quả quyết.


HT (Theo Philstar)

Mỹ khẳng định duy trì chiến lược tái cân bằng
Mỹ khẳng định duy trì chiến lược tái cân bằng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã mạnh mẽ cáo buộc Trung Quốc có những hành động làm khu vực Biển Đông thêm căng thẳng, như tiến hành hạ đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngăn cản Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN