Bắt kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Mumbai

Cảnh sát Ấn Độ ngày 25/6 thông báo đã bắt giữ đối tượng tình nghi là một trong số sáu kẻ chủ mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. 

Hiện trường vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai nă 2008. Ảnh Internet.


Hãng tin PTI của Ấn Độ dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên, đã xác nhận vụ bắt giữ tên Abu Hamza, còn được biết đến với cái tên Sayed Zabiuddin, thành viên nhóm Lashkar-e-Taiba có cơ sở tại Pakixtan mà Ấn Độ cáo buộc là chủ mưu các vụ tấn công đẫm máu ở Mumbai.


Tên Abu Hamza bị bắt tại Sân bay quốc tế Indira Gandhi ngày 22/6, sau một chuyến bay cất cánh từ Trung Đông. Cảnh sát Niu Đêli tạm giam tên này trong vòng 15 ngày để lấy lời khai.


Theo PTI, tên Abu Hamza mang quốc tịch Ấn Độ, được cho là đã đến Pakistan (Pakixtan) để huấn luyện những đối tượng thực hiện vụ khủng bố ở Mumbai. Ngoài ra, Hamda cũng bị truy nã vì liên quan đến các vụ tấn công khác ở Ấn Độ, trong đó có vụ tấn công Sân vận động Chinnaswamy ở Bangalore năm 2010 và một số vụ tấn công khủng bố ở bang Gujarat.


Abu Hamza còn bị tình nghi dính líu đến vụ đánh bom chuyến tàu nội địa ở Mumbai năm 2006, làm 180 người thiệt mạng.


Các vụ tấn công khủng bố có phối hợp của 10 tay súng ở thành phố Mumbai kéo dài từ ngày 26 - 29/11/2008 đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận thế giới. Quan hệ giữa Pakistan và Ấn Độ từ đó cũng trở nên căng thẳng hơn, ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình song phương.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN