Bắt đầu hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nga bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang có cuộc gặp song phương đầu tiên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức), được kỳ vọng như một cuộc gặp “thay đổi vận mệnh thế giới”.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ bắt tay tại cuộc hội đàm đầu tiên.

Theo kênh truyền hình RT, hai nhà lãnh đạo đã trao nhau cái bắt tay hữu nghị mở màn cuộc họp. Đây là lần bắt tay thứ hai trong ngày giữa ông Trump và ông Putin.

Trong thời gian dành cho phóng viên chụp ảnh tại cuộc gặp, ông Trump tiết lộ: “Tổng thống Putin và tôi đã thảo luận nhiều vấn đề và tôi nghĩ câu chuyện đang diễn ra rất tốt.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Trump đã nói: “Thật vinh dự được gặp Ngài” và người đồng cấp Nga đáp lại rằng: “Tôi vui mừng được gặp Ngài và hy vọng cuộc gặp của chúng ta sẽ đem lại kết quả”. “Đàm luận qua điện thoại là không bao giờ đủ”, Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Trump đã từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, song ông đã quay sang nói với người đồng cấp Nga rằng: “Chúng tôi mong muốn nhiều điều tích cực sẽ đến với Nga và Mỹ”.

Cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới dự kiến kéo dài khoảng 30 phút. Tham dự cuộc gặp còn có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson .


 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp Trump-Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20
Hình ảnh đầu tiên về cuộc gặp Trump-Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

Trước thềm cuộc gặp chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp mặt người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong phòng tiếp đón các nguyên thủ của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Hamburg, Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN