Bão Trami gây thiệt hại nặng cho Trung Quốc

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 24/8 cho biết bão Trami, cơn bão số 12 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, đã gây ảnh hưởng đến hơn 360.000 người dân ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc và làm hơn 30 nghìn người phải sơ tán.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn của tỉnh Hồ Nam, cơn bão đã gây mưa to, gió lớn chủ yếu đến các khu vực Đông Nam và Đông tỉnh này, có nơi lượng mưa đo được lên đến 281,6mm, tàn phá 14 quận, huyện khiến 13.350 ha cây trồng bị hư hại và 150 ngôi nhà bị tốc mái.

Sóng lớn do bão Trami trên sông Qiantang ở thành phố Haining, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc ngày 22/8/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Ngoài ra, mưa to đã đẩy mực nước ở các con sông địa phương lên cấp độ cảnh báo và bắt buộc một số sông phải xả nước lũ vào các bể chứa nước lớn. Tuy nhiên, theo dự báo, mưa sẽ giảm trong ngày hôm nay khi bão di chuyển ra khỏi tỉnh Hồ Nam.

Trước đó, bão Trami cũng đã quét qua các tỉnh ven biển phía Đông Nam nước này như Chiết Giang và Phúc Kiến gây ảnh hưởng đến 1,4 triệu người và khiến 351.000 người phải sơ tán. Giới chức hai tỉnh này cũng đã phải yêu cầu tạm ngừng hoạt động dịch vụ tàu cao tốc.

Cơn bão Trami, cơn bão nhiệt đới thứ 12 tấn công Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay, đã đổ bộ vào thị xã Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến từ sáng sớm ngày 22/8, mang theo mưa lớn gió giật mạnh khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Trước đó, do ảnh hưởng của bão, các thành phố Ninh Đức, Phúc Châu có mưa lớn từ sáng 21/8 với lượng mưa đo được tại 11 quận, huyện ở hai thành phố này từ 100-380mm.


TTXVN/Tin tức
Bão Trami 'nổi giận' ở Trung Quốc
Bão Trami 'nổi giận' ở Trung Quốc

Dưới tác động của Trami, mực nước lũ sông Tiền Đường thuộc Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 22/8 đã dâng cao kinh hoàng. Dù đã được dự báo trước, người dân nơi đây vẫn hết sức hoảng hốt trước sức mạnh của cơn bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN