Bão nhiệt đới tại Madagascar khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích

Theo báo cáo mới nhất do Văn phòng Quản lý rủi ro và thảm họa quốc gia Madagascar (BNGRC) công bố ngày 26/1, số người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới Cheneso tại nước này đã lên tới 16 người trong khi 19 người vẫn đang mất tích.

Chú thích ảnh
Đường phố bị ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Cheneso tại Antananarivo, Madagascar, ngày 25/1/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo cho biết thêm có 55.421 người bị ảnh hưởng tại 15 khu vực, trong đó 25.678 người đã được sơ tán. 13.356 ngôi nhà đã bị ngập lụt và 500 ngôi nhà khác bị phá hủy.

Bão Cheneso đổ bộ vào bờ biển phía Đông Bắc Madagascar hôm 19/1 và di chuyển về phía Tây Nam nước này. Theo tin mới nhất từ Cơ quan khí tượng Madagascar (Meteo Madagascar), tính đến chiều 26/1, cơn bão trên nằm cách bờ biển phía Tây nước này 175 km về phía Tây.

Hiện cơn bão này đang di chuyển chậm về phía Tây Nam Madagascar và sẽ di chuyển ra xa bờ biển nước này hơn 130 km trong 2 ngày tới, do vậy cảnh báo bão màu vàng vẫn có hiệu lực đối với các khu vực ở phía Nam và Tây Nam Madagascar, theo đó tại quốc gia trên sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 40 mm đến 80 mm trong 24 giờ. Dự báo mưa lớn vẫn có thể xảy ra ở bờ biển phía Tây nước này.

Văn Khoa (TTXVN)
Thời tiết ngày 27/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, có nơi rét hại
Thời tiết ngày 27/1: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 27/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN