Báo Mỹ:

Báo Mỹ: Nên đầu tư vào TTCK Việt Nam

Báo Investment U (Mỹ) - chuyên cung cấp các bài viết về tài chính và đầu tư nhằm đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư muốn đổ tiền vào các thị trường chứng khoán - vừa đăng bài viết của Tony D'Altorio khuyến cáo các nhà đầu tư nên đầu tư vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Investment U khẳng định, TTCK thuộc hàng rẻ nhất thế giới này chắc chắn sẽ sinh lời cho những nhà đầu tư biết kiên nhẫn.

Mặc dù trong thời gian qua, các thị trường chứng khoán tại châu Á giành được nhiều khoản tiền lớn từ các nhà đầu tư phương tây đổ vào nhưng thị trường Việt Nam vẫn ở mức giá sàn. Từ đầu năm đến nay, chỉ số VN-Index đã giảm 14%, do những e ngại về tình hình lạm phát, đồng nội tệ yếu và thâm hụt thương mại lớn. VN-Index hiện ở mức thấp hơn 67% so với mức cao kỷ lục được xác lập năm 2007. TTCK Việt Nam hiện là một trong những thị trường rẻ nhất châu Á, thậm chí là rẻ nhất thế giới.



Nhà đầu tư đang giao dịch tại sàn chứng khoán ATTEX-Ảnh CTV


Investment U dẫn nhận định của Mark Mobius - chuyên gia đầu tư vào thị trường mới nổi danh tiếng thế giới - cho rằng, TTCK Việt Nam là một trong những thị trường rẻ nhất thế giới. Chuyên gia này còn thừa nhận, Quỹ quản lý tài sản Templeton của ông (cũng là một quỹ đầu tư) đã nhìn thấy nhiều cơ hội kiếm lời ở TTCK Việt Nam.

Ông Bill Stoops, quan chức phụ trách đầu tư của công ty Dragon Capital, cũng khẳng định, TTCK Việt Nam tuy đã giảm nhiều nhưng lợi nhuận vẫn đang tăng, do nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phát triển với tốc độ nhanh thứ ba tại châu Á (chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ), và các công ty chứng khoán hy vọng đạt tỷ lệ tăng lợi nhuận trung bình là 27%/cổ phiếu.

Theo công ty quản lý tài sản PXP, chỉ số P/E (hệ số giữa giá giao dịch của một cổ phiếu với lợi nhuận mà cổ phiếu đó mang lại) của thị trường Việt Nam trong năm 2010 ước đạt 10,6 so với mức 14,4 của Thái Lan, 17,4 của Inđônêxia và 18,6 của Philíppin.

Thời gian gần đây, giới đầu tư nước ngoài, sau khi thoái lui khỏi TTCK Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, đã lại bắt đầu dành sự quan tâm cho thị trường này. Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày của khối nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh từ mức 5% trong 2 năm qua lên 15 - 20% trong vài tháng gần đây. Nguyên nhân có thể là giá cổ phiếu rẻ và các nhà đầu tư hi vọng chính phủ Việt Nam sẽ nghiêm túc cải cách các tập đoàn sở hữu nhà nước.

Investment U cũng khuyên các nhà đầu tư nên mua chứng khoán tổng hợp Việt Nam (MarketVectors Vietnam - VNM), loại chứng khoán bắt đầu được giao dịch tại thị trường chứng khoán New York vào tháng 8/2009. Trong đó, 68% giá trị được đầu tư trực tiếp vào các công ty Việt Nam và số còn lại sẽ vào các công ty trên toàn thế giới có hoạt động kinh doanh lớn tại Việt Nam.

Kim Yến - Thùy Dương (P/vTTXVN tại Mỹ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN