Bão Meranti gây thiệt hại lớn ở Đài Loan

Giới chức địa phương ngày 15/9 cho biết 1 người thiệt mạng và 51 người bị thương kể từ khi siêu bão Meranti quét qua phía Nam vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) một ngày trước.

Cảnh đổ nát tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sau khi bão Meranti tràn qua. Ảnh: AFP/TTXVN

Nạn nhân thiệt mạng là một ngư dân 58 tuổi đã bị sóng cuốn trôi và thi thể của người này được tìm thấy vào sáng 15/9 tại thành phố Cao Hùng, phía Nam hòn đảo.

Theo Công ty Điện lực Đài Loan, bão Meranti kèm theo mưa to và sức gió giật tới 209 km/h đã gây mất điện cho hơn 1 triệu gia đình, trong đó ít nhất 331.000 hộ mất điện đến tận đầu giờ chiều ngày 15/9. Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp của Đài Loan ước tính cơn bão này sẽ gây thiệt hại cho lĩnh vực nông nghiệp khoảng 3,15 triệu USD. Ngoài ra, bão Meranti cũng khiến hơn 710.000 gia đình phải sống trong tình trạnh thiếu nước, buộc các trường học và các doanh nghiệp địa phương phải đóng cửa. Cũng trong ngày 14/9, hơn 230 chuyến bay tới Đài Loan đã bị hủy bỏ, trong khi 168 chuyến bay đến và đi từ hòn đảo này phải thay đổi lịch trình.

Siêu bão Meranti khiến giao thông đường thủy bị đình trệ, làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt ở khu vực phía Đông và Nam Đài Loan trong ngày 14/9. Khoảng 160 tuyến đường hàng không và 14 tuyến đường thủy vẫn ngừng hoạt động đến trưa 15/9, gây áp lực lớn cho hệ thống giao thông trong bối cảnh ngày 15/9 là ngày đầu tiên trong dịp lễ Trung thu 4 ngày.

Trung tâm Khí tượng học Đài Loan đã dỡ bỏ cảnh báo trên đất liền và biển, được đưa ra ngày 14/9, sau khi bão Meranti rời khỏi đảo và đổ bộ vào các tỉnh miền Nam Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Siêu bão Meranti đổ bộ vào Trung Quốc
Siêu bão Meranti đổ bộ vào Trung Quốc

Siêu bão Meranti đã đổ bộ vào quận Tường An của thành phố Hạ Môn, thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc rạng sáng 15/9, với sức gió lên tới 172,8 km/h. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN