Bão mạnh tràn vào gần Tokyo, giao thông rối loạn

Cơn bão Mindulle ngày 22/8 đã tràn vào vào tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo, gây ra mưa to và gió mạnh tại nhiều vùng của quần đảo Nhật Bản.

Mưa lớn gây ngập trên phố Yokohama. Ảnh: Kyodo

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), hơn 400 chuyến bay bị hủy bỏ, ảnh hưởng tới ít nhất 49.000 hành khách trong khi hoạt động đường sắt cũng bị hoãn hoặc hủy bỏ vào sáng cùng ngày tại các khu vực, trong đó có vùng thủ đô Tokyo, khu vực Tokai quanh tỉnh Shizuoka.

Lở đất đã xảy ra ở thành phố Higashimurayama, ở phía Tây Tokyo, khiến một tàu hỏa trật bánh, may mắn không gây thương vong.

Đoàn tàu bị trật đường ray do bão Mindulle. Ảnh: Kyodo

Bão Mindulle đã gây mưa to tại thành phố Izu và trên đảo Hachijo, với lượng mưa kỷ lục là 86 mm/h trong khi lượng mưa tại thành phố Ome và Iruma thuộc tỉnh Saitama, phía Tây Tokyo, ước tính lên tới 100 mm/giờ, mức cao chỉ xảy ra vài năm mới có một lần.


Theo dự báo của JMA, bão Mindulle sẽ di chuyển lên khu vực Tohoku, miền Đông Bắc Nhật Bản và tới đảo Hokkaido, cực Bắc nước này vào ngày 23/8.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản chuẩn bị đối phó hai cơn bão mới
Nhật Bản chuẩn bị đối phó hai cơn bão mới

Ngày 21/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo khả năng xảy ra mưa to, gió lớn và lở đất khi hai cơn bão nhiệt đới sắp đổ bộ vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN