Bạo lực tiếp diễn tại Xyri, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Nga cáo buộc phe đối lập có vũ trang ở Xyri khuấy động bạo lực
Trung Quốc kêu gọi Xyri tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm


Ngày 18/4, hãng thông tấn nhà nước SANA của Xyri đưa tin 6 nhân viên thực thi pháp luật, trong đó có 1 sĩ quan, đã thiệt mạng và 11 binh sĩ chính phủ bị thương trong một vụ nổ ở tỉnh Idlib, miền bắc nước này. SANA cho biết vụ nổ do một "nhóm vũ trang" ở al-Masdouma thuộc Idlib tiến hành.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước và các nhà hoạt động tại Xyri cho hay đã có nổ súng tại thị trấn Erbin ở thủ đô Đamát trong khi các quan sát viên LHQ đang thực hiện chuyến thăm. Theo kênh truyền hình Ikhbariya, "một nhóm khủng bố" đã cài bom tại một chốt kiểm tra, làm bị thương 1 nhân viên an ninh. Các vụ việc này diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc (LHQ) đề xuất chính thức có hiệu lực tại Xyri từ tuần trước.


Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) và Ngoại trưởng Xyri Walid Mualem trong cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh ngày 18/4. Ảnh: THX – TTXVN


Cùng ngày, Nga cáo buộc lực lượng đối lập có vũ trang ở Xyri cố tình kích động bạo lực nhằm dẫn tới sự can dự của cường quốc phương Tây, đồng thời khẳng định Mátxcơva không thấy có gì ngăn cản con đường đối thoại.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Có nhiều người muốn chứng kiến kế hoạch của Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan thất bại với hy vọng tìm kiếm lựa chọn khác, trước tiên là việc sử dụng sức mạnh (từ bên ngoài) ... Tôi muốn lưu ý rằng các lực lượng đối lập chủ chốt, trong đó có Hội đồng Chuyển tiếp Xyri, vẫn chưa chính thức xác nhận họ tán thành kế hoạch của ông Annan".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và người đồng cấp Xyri Walid Mualem ngày 18/4 đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh, cùng trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay ở Xyri.

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Đamát sẽ tiếp tục tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm của Đặc phái viên Annan và tích cực phối hợp với công tác hòa giải của ông Annan, đồng thời hỗ trợ phái đoàn quan sát viên của LHQ tới Xyri để giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và xúc tiến tiến trình đối thoại chính trị toàn diện nhằm thúc đẩy các giải pháp công bằng, hòa bình và phù hợp với tình hình tại Xyri. Về phần mình, Ngoại trưởng Mualem khẳng định chính phủ Xyri sẽ tuân thủ kế hoạch hòa bình 6 điểm và phối hợp với Đặc phái viên Annan trong công tác hòa giải, đồng thời thực thi thỏa thuận ngừng bắn và rút quân cũng như hợp tác với đoàn quan sát viên của LHQ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân cho biết, Bắc Kinh có lập trường khách quan và không thiên vị đối với vấn đề Xyri. Theo ông, việc mời Ngoại trưởng Mualem đến Trung Quốc là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hướng tới mục tiêu này.

Hằng - Hạnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN