Bạo lực tái bùng phát ở Yêmen

Sáng 15/9, thủ đô Xana của Yêmen đã rung chuyển trong gần 2 giờ đồng hồ khi lực lượng chính phủ Yêmen giao tranh ác liệt với các tay súng phe đối lập. Ít nhất hai tay súng thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc đụng độ này.

Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Yêmen cho biết, hai bên đã bắn súng cối và đạn liên tiếp gần trụ sở Bộ Nội vụ ở quận Hassaba thuộc trung tâm Xana. Quan chức này nói: "Phe đối lập đang tìm cách châm ngòi một cuộc nội chiến bằng những hành động gây hấn chống lại lực lượng an ninh". Nhiều cư dân cũng khẳng định họ nghe thấy tiếng nổ lớn gần khu vực đó.

Tuy nhiên, trang web của phe đối lập lại đưa thông tin rằng lực lượng an ninh của Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh đã khai hỏa vào khu dân cư của phe đối lập ở al-Ahmar, quận Hassaba, làm ba người thiệt mạng.

Tại Aden, ba vụ nổ đã xảy ra tại trụ sở của cơ quan tình báo và một đồn cảnh sát ở quận al-Mansoura và al-Mullat. Hậu quả là hai người thiệt mạng và 13 người bị thương. Một quan chức an ninh địa phương cho rằng vụ nổ có khả năng do nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Arập gây ra.

Trước đó vài giờ, chính quyền Yêmen đã thông qua các biện pháp siết chặt an ninh đối với toàn thành phố Aden nhằm ngăn chặn phần tử Al-Qaeda từ tỉnh lân cận như Abyan tiến vào.

Cùng ngày, theo hãng tin AFP (Pháp), tại thành phố lớn thứ hai ở Yêmen là Taez, binh sĩ lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã nã súng vào đám đông người biểu tình đòi Tổng thống Saleh từ chức, làm ít nhất 10 người bị thương.

Hanny Megally, người đứng đầu cơ qua nhân quyền của Liên hợp quốc ngày 15/9 đã lên tiếng cảnh báo: Yêmen đang tiến gần đến một cuộc nội chiến.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN