Bạo lực lại bùng phát tại bang Manipur của Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Ngày 14/6, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ đụng độ mới nhất xảy ra giữa các nhóm sắc tộc đối địch ở bang Manipur, Đông Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Quân đội được triển khai tại bang Manipur, Ấn Độ sau vụ đụng độ giữa các nhóm sắc tộc đối địch, ngày 3/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, ông K Shivakanta Singh, sĩ quan cảnh sát tại thủ phủ Imphal của bang Manipur, cho biết đấu súng giữa 2 nhóm sắc tộc Meitei và Kuki nổ ra tối 13/6 và kéo dài trong nhiều giờ tại khu vực Khamenlok, thuộc huyện Kangpokpi, cách Imphal 25km về phía Đông Bắc. Tất cả những người bị thương đã được nhập viện, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Sau vụ bạo lực mới nhất, chính quyền địa phương đã kêu gọi quân đội chính phủ hỗ trợ đẩy lùi các phần tử nổi dậy, đồng thời siết chặt lệnh giới nghiêm. Quân tiếp viện của lực lượng an ninh liên bang đã được điều đến bang Manipur.

Manipur rơi vào tình trạng bất ổn sau khi bạo lực sắc tộc nổ ra từ ngày 3/5 vừa qua, đến nay làm ít nhất 100 người thiệt mạng và khiến 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Bạo lực xảy ra giữa người Meitei chiếm đa số, những người chủ yếu theo đạo Hindu và sống ở xung quanh thủ phủ Imphal, và bộ tộc Kuki chủ yếu theo đạo Thiên chúa sống ở những ngọn đồi xung quanh. Nguyên nhân dẫn đến xung đột là do người Kuki bất bình trước viễn cảnh người Meitei được đảm bảo hạn ngạch công việc của chính phủ và các đặc quyền khác dưới hình thức được công nhận là nhóm bộ tộc chịu nhiều thiệt thòi và cần được hỗ trợ. Điều này làm dấy lên nỗi lo ngại từ lâu trong cộng đồng Kuki rằng người Meitei cũng có thể được phép mua đất ở những khu vực hiện dành cho họ (người Kuki) và các nhóm bộ tộc khác. Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn xảy ra tại bang Manipur, buộc nhà chức trách áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai các đơn quân đội và lực lượng bán quân sự để lập lại trật tự.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực bùng phát ở Kosovo
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực bùng phát ở Kosovo

Các chính trị gia Serbia cảnh báo rằng những diễn biến này có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột mới, trong khi nghị sĩ Ivan Kostic kêu gọi Tổng thống Serbia Alexander Vucic đề nghị Nga giúp đỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN