Bạo lực đẫm máu tại Pakixtan khiến hơn 50 người thương vong

Đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong các vụ xả súng xảy ra ngày 22/5 tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakixtan.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ việc bùng phát sau khi một số tay súng chưa rõ danh tính xả súng vào đám đông tập trung tại khu chợ Jonah tại Karachi, khiến 6 người bị thương, trong đó có một phóng viên và một nhà quay phim. Đám đông giận dữ sau đó đã phản đối bằng cách đốt xe cộ và cửa hàng lân cận. Bạo lực sau đó nhanh chóng lan ra nhiều khu vực của thành phố, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ, và 35 người bị thương. Các nguồn tin y tế cho biết một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.


Chuyển thi thể nạn nhân trong vụ bạo lực tại thành phố Karachi, miền nam Pakixtan ngày 19/5. Ảnh: THX/TTXVN



Sau khi vụ việc xảy ra, một số lượng lớn nhân viên an ninh và cảnh sát đã được triển khai nhằm lập lại an ninh tại khu vực. Tuy nhiên, hiện tình hình ở Karachi đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Karachi là trung tâm thương mại lớn của Pakixtan, nhưng lại là nơi thường xuyên có những căng thẳng chính trị, giáo phái, sắc tộc dẫn tới các vụ bạo lực đẫm máu.

TTXVN/Tin tức
Đánh bom xe cảnh sát tại Pakixtan, 19 người thương vong
Đánh bom xe cảnh sát tại Pakixtan, 19 người thương vong

Ngày 12/5, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, và 17 người bị thương khi một quả bom điều khiển từ xa phát nổ tại thành phố Peshawar, phía Tây Bắc Pakixtan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN