Bão lớn đổ bộ vào Thái Lan

Tối 15/5, bão lớn đã đổ bộ vào nhiều khu vực ở miền Đông và miền Bắc Thái Lan gây nhiều thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

 

Một phụ nữ 65 tuổi đã thiệt mạng, trong khi chồng của bà cũng bị thương nặng khi một cành cây lớn bị gió mạnh quật gẫy đổ xuống nhà họ ở tỉnh Chonburi, thuộc miền Đông Thái Lan. Mưa to cùng gió lớn cũng đã quật đổ nhiều cây lớn, phá hủy nhiều ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu tại Mae Hong Son, một những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Thái Lan.

 

Hiện chưa có thống kê chính thức về các thiệt hại do mưa bão gây ra. Người dân địa phương cùng các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp để giải phóng các tuyến đường vốn bị ngừng hoạt động do cây đổ.

 

Theo dự báo ngày 16/5 của Cơ quan Khí tượng học Thái Lan, từ nay tới cuối tuần, các khu vực thuộc miền Bắc, Đông Bắc, Đông và Tây Nam nước này sẽ có mưa lớn, với khả năng gây lũ lụt diện rộng, và những cột sóng cao từ 2 đến 3 mét trên biển Andaman. Cơ quan trên cũng cảnh báo cư dân và các tàu thuyền qua lại khu vực này cần cảnh giác và chuẩn bị tốt để đề phòng các hiểm họa có thể xảy đến.

 

TTXVN/Tin tức

Giải pháp tốt phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai
Giải pháp tốt phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

Hệ thống giám sát điều khiển, dự báo lũ, dự báo ngập lụt vùng hạ du và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian đang được áp dụng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng… cho thấy đây là giải pháp hữu hiệu để dự báo dòng chảy đến hồ, diễn biến mực nước hồ,...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN