Bạo loạn tại Baghdad khiến 7 người thiệt mạng

7 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq ngày 11/2 giữa lực lượng cảnh sát và những người biểu tình đòi cải cách hệ thống bầu cử ở nước này.

Lực lượng an ninh được triển khai khi biểu tình rầm rộ bùng phát tại trung tâm Baghdad ngày 8/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, một Đại tá cảnh sát (yêu cầu giấu tên) cho biết bạo lực đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó 2 người thuộc lực lượng an ninh và 5 người biểu tình.

Hơn 200 người khác cũng đã bị thương trong cuộc ẩu đả hỗn loạn, trong đó có ít nhất 11 người bị thương nặng do đạn hơi cay và đạn cao su.     

Ban đầu người biểu tình chỉ tuần hành trật tự ở quảng trường Tahrir để yêu cầu cải cách luật bầu cử và đòi thay người đứng đầu ủy ban bầu cử của các tỉnh trước khi diễn ra các cuộc bầu cử cấp tỉnh vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, những người tuần hành đã cố vượt qua cầu Jumhuriya, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để ngăn chặn những người quá khích.

Làn sóng biểu tình năm 2016 đã dịu đi khi Iraq tiến hành chiến dịch quân sự được coi là có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua để tái chiếm thành phố Mosul từ tay các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, khi kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử cấp tỉnh vào tháng 9/2016 được thông báo vào tháng trước thì phong trào ủng hộ Giáo sĩ Moqtada al-Sadr lại tiếp tục bùng lên nhằm kêu gọi cải cách luật bầu cử.

TTXVN/Tin Tức
Iraq tuyên bố không tham gia mọi cuộc xung đột khu vực, quốc tế
Iraq tuyên bố không tham gia mọi cuộc xung đột khu vực, quốc tế

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 11/2 tuyên bố nước này sẽ không tham gia bất cứ cuộc xung đột nào ở khu vực hay quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN