Bão Hercules tiếp tục hoành hành nhiều bang nước Mỹ

Cơn bão tuyết đầu tiên của năm 2014 mang tên Hercules, đổ bộ vào các bang Đông Bắc Mỹ hai ngày qua, để lại những hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như hoạt động của người dân tại hơn 22 bang của Mỹ.

Hậu quả do cơn bão tuyết gây ra tại Mỹ. Ảnh: ABC News


Theo thống kê mới nhất công bố ngày 3/1, thời tiết khắc nghiệt đã khiến 11 người thiệt mạng và khoảng 4.200 chuyến bay nội địa cũng như quốc tế bị hủy bỏ.   

Đợt bão tuyết này có cường độ mạnh kèm theo gió buốt, khiến nhiệt độ tại nhiều nơi ở Mỹ xuống rất thấp, ảnh hưởng chủ yếu đến các bang gồm New York và Massachusetts. Nhiệt độ đo được tại New York là -25 độ C, trong khi tại thành phố Boston, Massachusetts là -16 độ C.

Cơn bão tuyết Hercules còn tạo nên lớp tuyết dày tới 61cm ở nhiều thị trấn của bang Massachusetts. Theo nhận định Cơ quan khí hậu Mỹ, bão tuyết Hercules còn có thể ảnh hưởng lớn đến các bang ở phía nam như Florida. Thời tiết khắc nghiệt buộc phần lớn tuyến đường sắt tại 22 bang Đông Bắc Mỹ ngừng hoạt động, các trường học cũng như công sở phải đóng cửa.

Ước tính cuộc sống của khoảng 100 triệu người Mỹ bị tác động nghiêm trọng trong bão tuyết đầu năm này. Thời tiết lạnh giá đã cản trở giao thông đường bộ và riêng tại bang Connecticut, lực lượng cảnh sát phải giải quyết khoảng 224 vụ tai nạn giao thông và tiếp nhận khoảng 2.719 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ.   

Trước tình hình nghiêm trọng do bão tuyết Hercules gây ra, giới chức trách các bang New York và New Jersey đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài để tránh rủi ro. Giới chuyên gia khí tượng Mỹ cho hay đến cuối ngày 3/1, cường độ bão tuyết đã giảm dần, một số sân bay và tuyến đường ở bang New York đã hoạt động trở lại.

Lực lượng chức năng của thành phố New York đã lập một trang web chỉ dẫn đường, triển khai loạt máy rải muối và nhiều biện pháp khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại khi cường độ bão tuyết giảm.


TTXVN/Tin tức

Tòa án Mỹ cho phép NSA tiếp tục thu thập dữ liệu điện thoại
Tòa án Mỹ cho phép NSA tiếp tục thu thập dữ liệu điện thoại

Tòa án giám sát tình báo nước ngoài (FISA) của Mỹ ngày 3/1 đã gia hạn chương trình thu thập siêu dữ liệu điện thoại gây tranh cãi của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) theo đề nghị của Chính phủ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN