Bao giờ ông Trump loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của người tiền nhiệm Obama?

Dù đã rời nhiệm sở gần hai tháng, song di sản của ông Barack Obama dường như vẫn khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump chật vật xoay sở.

Dù đã rời nhiệm sở song cái bóng ông Barack Obama để lại dường như quá lớn.

Sputnik dẫn nguồn mạng Gazeta.ru của Nga cho biết, trong một cuộc họp báo tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì những cáo buộc nghe lén nhằm vào người tiền nhiệm Barack Obama.

Trước đó trên mạng xã hội Twitter hôm 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Obama nghe lén Tháp Trump trước cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng 11/2016.

Điểm đáng lưu tâm là mối quan hệ giữa ông Trump và ông Obama đã xấu đi nhanh chóng sau ngày nhậm chức của ông Trump hôm 20/1 trong bối cảnh chính quyền Mỹ hiện tại đang thực hiện những bước đi được là nhằm "xóa bỏ di sản" của Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama.

Theo phân tích của các chuyên gia, những cuộc “tấn công ngôn từ” của ông Trump nhằm vào người tiền nhiệm Obama xuất phát từ nỗi sợ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dù đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng tới đảng Dân chủ.

Đánh giá về cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, tờ Gazeta.ru dẫn lời chuyên gia Viktoria Zhuravleva của viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế tại Moskva nói: “Tôi nghĩ rằng ông ấy đã để lại một dấu ấn lớn không chỉ với đảng [Dân chủ], mà còn với tổng thể hệ thống”.

Trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã rút lui sau khi vợ ông, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, ông Obama trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất với đảng Dân chủ bởi theo Gazeta.ru, Chủ tịch hiện nay của đảng này chỉ đóng vai trò kĩ thuật thuần túy.

Người đứng đầu Trung tâm Lợi ích Toàn cầu ở Washington Nikolai Zlobin trong một cuộc phỏng vấn với Gazeta.ru cho rằng, “ảnh hưởng của ông ấy [Obama] sẽ được để lại trong một thời gian dài bởi vì những người Dân chủ không có nhân vật có ảnh hưởng nào khác. Ông ấy chỉ mới rời đi và có nhiều kết nối với thế giới, và Trump vẫn xem ông là một đối thủ”.


Cũng theo chuyên gia Zlobin, mong muốn xử lý người tiền nhiệm của ông Trump cũng có thể xuất phát từ việc tỷ lệ ủng hộ của ông Obama vẫn cao hơn tỷ lệ ủng hộ ông hiện giành được. Theo cuộc khảo sát mới do Gallup công bố, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tụt xuống mức thấp mới kể từ lúc ông vào nhiệm sở hồi tháng 1, còn 37% trong khi tỷ lệ không ủng hộ ông ở mức 58%.

Theo dự đoán của chuyên gia Zlobin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ mất đến 3 năm để có thể loại bỏ hoàn toàn ảnh  hưởng của ông Obama.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ đang ở trong tình trạng “sững sờ” sau sự ra đi của ông Obama vì những người đảng này cần thời gian để bắt kịp với đầu óc mang tính đổi mới của ông Obama như nhận định của chuyên gia Viktoria Zhuravleva, chuyên gia Nga về vấn đề nước Mỹ Viktor Mizin nhấn mạnh sự cần thiết của việc ông Trump loại bỏ những vị trí chính trị được người tiền nhiệm đề bạt hiện vẫn làm việc trong cấu trúc quyền lực Mỹ.

Vũ Anh (Tin Tức/TTXVN)
Thương vụ giữa công ty con rể ông Trump và tập đoàn Trung Quốc bị dị nghị
Thương vụ giữa công ty con rể ông Trump và tập đoàn Trung Quốc bị dị nghị

Việc công ty có một phần sở hữu thuộc Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thương thảo cùng tập đoàn lớn Trung Quốc để xây lại khu bất động sản giá trị ở thành phố New York đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN