Báo Đức: Trung Quốc phản ứng với phán quyết của Tòa Trọng tài

Theo báo "Làn sóng Đức" (DW), việc Trung Quốc xây dựng các nhà chứa máy bay là để phản ứng với phán quyết ngày 12/7 của Tòa Trọng tài liên quan tới vụ kiện Trung Quốc của Philippines

Trung Quốc tiến hành bồi lấp trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: DPA

Các bức ảnh chụp quần đảo Trường Sa trên Biển Đông vừa công bố cho thấy Trung Quốc đã xây dựng tại đây các nhà chứa máy bay và các khu nhà 6 góc. Hiện chưa rõ công năng, song theo các chuyên gia, trong tương lai gần, Trung Quốc có thể chứa tại đây tới 80 máy bay chiến đấu trong khu vực tranh chấp.

Các bức ảnh này được chụp từ ngày 3/6-22/7 và được tổ chức Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) công bố. Giám đốc AMTI, ông Gregory Poling nói với DW: "Chúng ta thấy rằng Trung Quốc có những tiến triển trong việc quân sự hóa Biển Đông, một kế hoạch mà Bắc Kinh từ lâu đã theo đuổi".

Ông Poling cho rằng động cơ đằng sau kế hoạch này của Trung Quốc là giành quyền kiểm soát thực tế vùng biển và vùng trời trong phạm vi đường 9 đoạn từ các nước láng giềng Đông Nam Á. Giống như giáo sư Carl Thayer thuộc trường Đại học New South Wales (Australia), ông Poling cũng cho rằng việc Trung Quốc xây dựng các nhà chứa máy bay là để phản ứng với phán quyết ngày 12/7 của Tòa Trọng tài liên quan tới vụ kiện Trung Quốc của Philippines, trong đó bác bỏ hầu hết mọi yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ nghi ngờ cam kết của ông Tập Cận Bình trong vấn đề Biển Đông
Mỹ nghi ngờ cam kết của ông Tập Cận Bình trong vấn đề Biển Đông

Nghi ngờ này được Giám đốc Văn phòng Báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau khẩn cấp đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN