Bạo động lan rộng ở Anh

Bạo động ở Anh ngày 9/8 tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi đã lan ra khắp thủ đô Luân Đôn và ít nhất ở 3 thành phố lớn khác. Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết sẽ làm mọi việc cần thiết để ổn định lại tình hình sau các vụ bạo loạn được coi là tồi tệ nhất kể từ những năm 1980.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai để ngăn chặn những người biểu tình quá khích. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài Thủ tướng Anh, một số quan chức khác như Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Thị trưởng Luân Đôn Boris Johnson cũng phải cắt ngắn kỳ nghỉ trở về Luân Đôn để tham gia giải quyết khủng hoảng.

Bạo động bùng phát từ đêm 6/8 khi khoảng 300 người biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát ở Tottenham phản đối vụ một thanh niên 29 tuổi bị thiệt mạng trước đó ít ngày khi va chạm với cảnh sát. Cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi một số phần tử quá khích ném chai lọ, gạch đá và chai xăng vào các nhân viên an ninh, đốt cháy hai xe tuần tra, một xe buýt hai tầng và một số cửa hàng.

Tuy nhiên, dư luận ở Anh cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến các vụ bạo loạn là các vấn đề xã hội gia tăng thời gian gần đây. Người dân Anh cảm thấy bất mãn do cuộc sống khó khăn trong bối cảnh tình trạng kinh tế trì trệ, tỉ lệ thất nghiệp cao. Gần đây, chính phủ Anh còn cắt giảm 130 tỉ USD chi tiêu công để nhằm giảm thâm hụt ngân sách và điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.

Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy đã diễn ra khắp nơi ở thủ đô Luân Đôn. Tại khu vực Hackney ở phía đông thủ đô, khoảng 100 thanh niên đã tụ tập và ném đá vào cảnh sát, châm lửa đốt xe, đập phá các cửa hàng. Hackney là địa điểm ở gần sân vận động nổi tiếng Stratford, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội Olympic 2012.

Ở khu vực Peckham, Lewisham và Croydon thuộc khu vực phía nam Luân Đôn, nhiều thanh niên quá khích cũng châm lửa đốt nhà và xe ô tô.

Lúc 5 giờ sáng 9/8 (giờ Việt Nam), bạo loạn đã lan đến khu Ealing ở phía tây Luân Đôn. Nhiều xe ô tô và cửa hàng, cửa hiệu đã bị đốt phá. Tình hình hỗn loạn đã khiến hầu hết các cửa hàng ở Luân Đôn phải đóng cửa do lo bị cướp phá.

Sở cảnh sát thành phố Luân Đôn đã phải đưa ra một quyết định hiếm thấy khi cho triển khai một số xe bọc thép ở những điểm nóng và triển khai thêm 1.700 cảnh sát để giải quyết tình trạng hỗn loạn được coi là tồi tệ nhất trong những năm qua.

Đáng lo ngại, bạo động đã lan sang ba thành phố lớn khác ở Anh là Birmingham ở miền trung, Bristol ở miền tây và Liverpool ở tây bắc. Cảnh sát hạt West Midlands (Birmingham) xác nhận đã bắt giữ 87 kẻ quá khích tối ngày 8/8 sau khi những kẻ này đập phá các cửa hàng và cướp của. Trong khi đó, cảnh sát thành phố Bristol phải khuyến cáo người dân tránh xa khu vực trung tâm thành phố sau khi một nhóm 150 kẻ bạo loạn đã tiến hành cướp phá khu vực này.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 450 người trong các vụ bạo loạn kể từ 3 ngày qua và gần 40 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát với những thanh niên quá khích.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, Thủ tướng Anh David Cameron đã phải rút ngắn kỳ nghỉ tại Italia trở về Luân Đôn để triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan an ninh Anh nhằm bàn biện pháp đối phó với tình trạng bạo loạn. Sau cuộc họp, Thủ tướng Cameron đã quyết định triển khai thêm 10.000 cảnh sát ở Luân Đôn, nâng tổng số cảnh sát lên 16.000 người. Ông Cameron tuyên bố sẽ đưa những kẻ gây bạo loạn ra trước pháp luật.

Theo ông Cameron, Chủ tịch Hạ viện Anh đã đồng ý triệu tập quốc hội vào ngày 11/8 để các nghị sĩ có thể bàn cách đối phó với bạo loạn. Động thái bất thường này cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Anh. Tuy nhiên, quân đội Anh vẫn chưa tỏ dấu hiệu sẽ tham gia can thiệp.

Lê Hải - TTG

Thủ tướng Anh cắt ngắn kỳ nghỉ do bạo loạn lan rộng ở Luân Đôn
Thủ tướng Anh cắt ngắn kỳ nghỉ do bạo loạn lan rộng ở Luân Đôn

Thủ tướng Anh David Cameron đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ để quay trở về thành phố đêm ngày 8/8 để triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn biện pháp đối phó vào sáng ngày 9/8 sau khi bạo loạn tiếp tục nổ ra ngày thứ ba liên tiếp ở thủ đô Luân Đôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN