Báo Costa Rica tố Mỹ chống phá Cuba qua Internet

Nhật báo "La Nación" (Dân tộc) xuất bản tại Costa Rica ngày 23/4 đã tố cáo Chính phủ Mỹ tiến hành chương trình chống phá cách mạng Cuba qua mạng Internet từ lãnh thổ Costa Rica mà chính phủ quốc gia Trung Mỹ này không hề hay biết.

Mỹ âm mưu dùng Internet, mạng xã hội làm công cụ chống phá Cuba. Ảnh: AP


Theo nguồn tin trên, dự án này do Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ (USAID) tài trợ dưới hình thức Chương trình Trao đổi Mỹ Latinh với mục đích tăng cường thông tin và trao đổi ý kiến với xã hội dân sự tại Cuba và công ty Creative Associates Inc. tiến hành ngay trên lãnh thổ Costa Rica.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Costa Rica Enrique Castillo cho biết hôm 4/4 vừa qua, chính phủ nước này đã đề nghị Đại sứ quán Mỹ tại San Jose giải thích về sự việc trên. Tuy nhiên cho tới nay, Costa Rica chưa nhận được bất cứ phản hồi nào.

TN
ALBA lên án Mỹ sử dụng mạng xã hội Zunzuneo chống phá Cuba
ALBA lên án Mỹ sử dụng mạng xã hội Zunzuneo chống phá Cuba

Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã ra thông cáo lên án việc Mỹ thực thi dự án mạng xã hội Zunzuneo, được biết đến với tên gọi “Twitter dành riêng cho Cuba”

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN