Báo chí thế giới ngợi ca Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhiều hãng tin lớn và các tờ báo uy tín trên khắp thế giới đã đồng loạt đưa tin trang trọng về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với những lời ca ngợi về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.


Ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng tải trên website của New York Times ngày 4/10. (Nguồn: EPA)


Trong một bài viết dài được nhiều tờ báo và các trang mạng quốc tế dẫn lại ngày 4/10, hãng thông tấn AP (Mỹ) viết: “Được mệnh danh là ‘Napoleon đỏ’, tướng Giáp đã lãnh đạo quân đội du kích chân đi dép cao su, miệt mài kéo từng khẩu pháo qua núi để bao vây tiêu diệt quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến thắng tưởng như không thể này - cho đến giờ vẫn đang được nghiên cứu tại các trường quân sự - đã mang lại không chỉ nền độc lập cho Việt Nam mà còn đẩy nhanh sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên khắp Đông Dương và trên thế giới”.


AP cũng dẫn lại nhiều câu nói của Tướng Giáp trong các cuộc trả lời phỏng vấn của hãng trước đây. “Không một cuộc chiến tranh giành tự do dân tộc nào khốc liệt và gây nhiều tổn thất như cuộc chiến tranh này. Nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh, bởi vì với Việt Nam, không có gì quý hơn độc lập và tự do”, Tướng Giáp trả lời phỏng vấn AP năm 2005 – một trong những cuộc trả lời phỏng vấn nổi tiếng cuối cùng của ông với truyền thông quốc tế nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Khi trả lời phỏng vấn nhà sử học, đồng thời là nhà báo từng đoạt giải Pulitzer về đề tài Chiến tranh Việt Nam, Stanley Karnow vào năm 1990 tại Hà Nội, tướng Giáp nói: “Chúng tôi không đủ mạnh để đánh đuổi nửa triệu quân Mỹ, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là bẻ gẫy ý định tiếp tục chiến tranh của chính phủ Mỹ”.


“Nếu cả nước quyết tâm đứng lên thì sẽ tạo thành sức mạnh vô cùng. Chúng tôi tự hào rằng Việt Nam là nước thuộc địa đầu tiên có thể đứng lên và tự giành độc lập”, bài viết của AP dẫn lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu với các nhà báo nước ngoài vào năm 2004, trước dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.


Ảnh của AFP, được Bloomberg sử dụng cho bài viết về Tướng Giáp ngày 4/10. Bức ảnh chụp Đại tướng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch Biên giới năm 1950.


Trong khi đó, Bloomberg dẫn lại phát biểu nhà sử học Stanley Karnow trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào năm 2008: “Sau Hồ Chí Minh, ông ấy là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Ông ấy là một vị tướng tự học, và chìa khóa của tài chỉ huy quân sự của ông là chiến lược bền bỉ tuyệt đối”.


Bloomberg cũng trích lời Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người từng là tù binh chiến tranh tại Việt Nam trong 5 năm rưỡi, trong một thông điệp gửi lên trang mạng xã hội Twitter rằng Tướng Giáp “là nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, người từng nói với tôi rằng chúng tôi là ‘kẻ thù đáng kính trọng’”.


Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc viết: “Các chuyên gia và nhà nghiên cứu quốc tế mô tả Tướng Giáp vừa là vị chỉ huy quân sự sắc bén vừa là một con người được yêu mến trong cuộc sống hàng ngày”.


Trên website chính thức, trong bài viết đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tờ New York Times đăng kèm bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của ông, như: Tướng Giáp trong chiến dịch Biên giới năm 1950, chụp cùng Hồ Chủ tịch; cùng đồng chí Phạm Văn Đồng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội năm 1955; trò chuyện với cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterand tại Hà Nội năm 1993; bắt tay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara tại Hà Nội năm 1995, hay nhận món quà là một thanh kiếm từ Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vào năm 2006…


Ảnh của Reuters được đăng trên New York Times, chụp Tướng Giáp trò chuyện với Tổng thống Pháp Francois Mitterand vào năm 1993 tại Hà Nội.



New York Times viết: “Ông ấy là người có duyên và linh hoạt, một sử gia quân sự uyên bác và một người dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ, đã dùng hấp lực cá nhân của mình để khơi dậy tinh thần binh sĩ và hướng sự cống hiến của họ cho đất nước. Những người ngưỡng mộ đặt ông sánh với MacArthur, Rommel và những vị tướng quân sự vĩ đại khác của thế kỷ 20”. Tờ báo cũng dẫn lời Tướng Marcel Bigeard, từng là đại tá lính dù Pháp đầu hàng tại Điện Biên Phủ phát biểu: “Ông ấy học được từ sai lầm của mình và không lặp lại chúng”. 


Trong khi đó tờ Washington Post cho rằng, với hàng triệu người Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ "không chỉ là một chiến thắng quân sự. Nó còn là một chiến thắng tâm lý và tinh thần đối với một kẻ áp bức thực dân, nó đưa Tướng Giáp trở thành một huyền thoại dân tộc".


Thu Hằng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: vị tướng tài đức, văn võ song toàn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: vị tướng tài đức, văn võ song toàn

Vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng và trở thành vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới ở tuổi 37. Ông là một trong những vị tướng hiếm hoi trên thế giới, được chính những tướng lĩnh đã từng đối đầu trên chính trường phải cảm phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN