Báo cáo tấn công giảm ở Afghanistan là không đúng

Các quan chức Mỹ ngày 26/2 cho biết lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan do Mỹ dẫn đầu đã báo cáo không chính xác về sự suy giảm số vụ tấn công do các phần tử vũ trang Taliban tiến hành hồi năm ngoái, qua đó bày tỏ sự nghi ngờ với những tuyên bố của NATO về những tiến triển của cuộc chiến ở Afghanistan.

Giới chức Mỹ nêu rõ bản báo cáo nói rằng số vụ tấn công của các phần tử Taliban nhằm vào binh sĩ và lợi ích của Mỹ và phương Tây hay các nhân viên Chính phủ Afghanistan hồi năm ngoái đã giảm 7% so với năm 2011 là không chính xác, và số vụ tấn công nổi dậy thực tế là xấp xỉ những năm trước.

Số liệu thiếu chính xác này đã được đăng tải trên trang web của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO (ISAF) tại Afghanistan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little tuyên bố đây là một lỗi máy tính đáng tiếc trong các hệ thống cơ sở dữ liệu của Mỹ vừa được phát hiện trong một cuộc kiểm tra chất lượng định kỳ.

Sai sót trong thống kê quan trọng kể trên đặt ra những câu hỏi về cách thức chỉ huy quân sự của NATO báo cáo về tình hình chiến sự ở Afghanistan. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng lỗi thống kê đó không đặt ra những nghi ngờ về đánh giá của họ rằng Taliban đã bị suy yếu và bị triệt thoái khỏi các thị trấn và thành phố ở Afghanistan.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, số vụ thương vong của lính Mỹ tại Afghanistan trong năm nay cũng giảm mạnh so với hồi đầu năm 2012, tuy vậy thương vong giữa các lực lượng Afghanistan lại gia tăng.

Hiện Mỹ và các đồng minh NATO đang cân nhắc về số lượng quân để lại Afghanistan sau khi phần lớn lực lượng quốc tế này sẽ rút khỏi đây vào cuối năm sau.


TTXVN/ Tin tức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN