Báo cáo cảnh báo những điểm yếu trong hệ thống an sinh xã hội ở Anh

Trong năm 2022, cứ 7 người ở Anh thì có 1 người lâm vào cảnh thiếu ăn trong bối cảnh lạm phát kéo dài.

Đây là ước tính của Trussell Trust - mạng lưới ngân hàng thực phẩm lớn nhất nước Anh -  đưa ra trong báo cáo công bố ngày 28/6.

Chú thích ảnh
Các gian hàng trong một khu chợ ở Bradford, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo, Trussell Trust ước tính có tới 11,3 triệu người ở Anh thiếu ăn trong năm 2022, gấp hơn 2 lần dân số hiện tại ở Scotland.

Đáng chú ý, 7% dân số Anh phải tìm kiếm hỗ trợ từ các quỹ từ thiện, bao gồm các ngân hàng thực phẩm, trong khi 71% số người lâm vào cảnh thiếu ăn không tiếp cận được bất kỳ kênh hỗ trợ thực phẩm từ thiện nào. Cũng theo báo cáo, trong một năm tính đến tháng 3/2023, tổ chức Trussell Trust với hơn 1.300 trung tâm cung cấp thực phẩm trên cả nước đã phân phát hơn 3 triệu gói thực phẩm, tăng 37% và gấp hơn 2 lần so với 5 năm trước đây.

Theo Trussell Trust, thực trạng này đã bộc lộ những điểm yếu trong hệ thống an sinh xã hội ở Anh hơn là khủng hoảng chi phí sinh hoạt hay hệ lụy của đại dịch COVID-19. Tổ chức này kêu gọi Chính phủ Anh đảm bảo hệ thống phúc lợi có khả năng chi trả cho các chi phí sinh hoạt thiết yếu.

Trong hơn 1 năm qua, người dân Anh chịu nhiều sức ép từ lạm phát dù Anh là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Tiền lương chi trả cho người lao động ở Anh không theo kịp tốc độ lạm phát. Dữ liệu chính thức mới đây nhất cho thấy lạm phát thực phẩm và đồ uống tiếp tục ở mức cao, 18,3% trong tháng 5 và 14,6% trong tháng 6. Chính phủ Anh ước tính, trong 2 năm qua, các hộ gia đình nước này đã phải sống trong điều kiện eo hẹp nhất kể từ những năm 1950.

Nhằm đối phó với tình trạng trên, một người phát ngôn cơ quan của Bộ Lao động và Lương hưu của Anh cho biết chính phủ đã triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ người dân như tăng trợ cấp và lương hưu theo kịp lạm phát, tăng mức lương tối thiểu, hỗ trợ các hộ gia đình giải quyết vấn đề thực phẩm, năng lượng và nhiều chi phí thiết yếu khác. Trong đó, Chính phủ Anh đang duy trì mức hỗ trợ tài chính kỷ lục trung bình 3.300 bảng Anh (4.206 USD) cho mỗi hộ gia đình.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước đây đã cam kết giảm 50% lạm phát vào năm 2023, tạo tiền đề hướng tới cuộc tổng tuyển trong năm 2024. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khó có thể đạt được mục tiêu trên do lạm phát lương thực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vượt xa tỷ lệ lạm phát chung của toàn bộ nền kinh tế, gây áp lực lớn đối với ngân sách hộ gia đình vốn đã chịu nhiều sức ép từ các khoản thuế và vay thế chấp tăng cao.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Lạm phát giá lương thực ở Anh tăng cao kỷ lục
Lạm phát giá lương thực ở Anh tăng cao kỷ lục

Tình trạng khan hiếm trái cây và rau củ đã đẩy lạm phát giá lương thực của Anh lên mức cao kỷ lục trong tháng 3/2023, cho thấy cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này vẫn chưa lắng dịu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN