Bangladesh tử hình 14 người buôn lậu vũ khí sang Ấn Độ

Ngày 30/1, một tòa án của Bangladesh đã kết án tử hình 14 người, trong đó có 2 cựu quan chức, vì tội buôn lậu vũ khí cho một nhóm phiến quân tại quốc gia láng giềng Ấn Độ.


Các quan chức an ninh đã thu giữ hơn 4.000 khẩu súng và 1 triệu viên đạn cùng nhiều trang bị quân sự khác trong tháng 4/2004 khi dỡ số hàng này từ các tàu đánh cá. Trong số những người bị kết án có Matiur Rahman Nizami, cựu Bộ trưởng Công nghiệp và người đứng đầu đảng Hồi giáo đối lập chính tại Bangladesh Jamaat-e-Islami. Theo các tài liệu, đích đến của số hàng này là tới một cựu nhóm nổi dậy Ấn Độ gọi là "Mặt trận giải phóng thống nhất Asom".

Matiur Rahman Nizami, người đứng đầu đảng Hồi giáo đối lập chính tại Bangladesh Jamaat-e-Islami, từng bị cảnh sát Bangladesh bắt giữ ở Dhaka hồi tháng 6 năm 2010. (Ảnh: AFP)


Được biết, các phiến quân ở khu vực Đông Bắc của Ấn Độ này đã chiến đấu để giành quyền tự trị nhiều hơn cho những nhóm thiểu số ở bang Assam trước khi ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Ấn Độ năm 2011.


TTXVN/Tin Tức
Nội các mới Bangladesh tuyên thệ nhậm chức
Nội các mới Bangladesh tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3 sau cuộc bầu cử Quốc hội gây tranh cãi đang nhấn chìm quốc gia Nam Á này vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN