Bangkok tạm yên ắng sau lệnh giới nghiêm

Ngày 23/5, thủ đô Bangkok đã tạm yên ắng, cuộc sống trở lại bình thường sau một đêm quân đội áp đặt lệnh giới nghiêm.

Tình trạng tắc nghẽn giao thông thường gặp vào mỗi sáng cũng giảm bớt vì các trường học đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều người đã trở lại làm việc như bình thường. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại sau giờ giới nghiêm (từ 22h00 đêm đến 5h00 sáng). Khác với cuộc đảo chính năm 2006, lần này không có xe tăng trên đường phố và chỉ một số ít binh lính được huy động tại các tòa nhà trụ sở văn phòng quan trọng.

Cuộc đảo chính chỉ tác động trực tiếp tới các chính khách cấp cao, những người đã được lệnh triệu tập để trình diện chính quyền quân sự mới. Đối với người dân, ảnh hưởng rõ nhất của việc này là họ không được xem các chương trình truyền hình ưa thích vì quân đội đã ra lệnh ngừng phát sóng các chương trình bình thường. Thay vào đó, các đài phát thanh và truyền hình phát những bài hát yêu nước, xen kẽ với các tuyên bố của người phát ngôn quân đội.

Binh sĩ Thái Lan tại Bangkok ngày 23/5. Ảnh: EPA



Liên quan đến lệnh triệu tập của quân đội, ngày 23/5, Thủ tướng tạm quyền vừa bị lật đổ Niwattumrong Boonsongpaisan và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra cùng 37 chính khách khác đã ra trình diện quân đội tại một căn cứ quân sự ở Bangkok. Trước đó, quân đội đã có lệnh triệu tập hơn 100 lãnh đạo và quan chức dân sự ở tất cả các bên ra trình diện sau khi tuyên bố đảo chính, đình chỉ hiến pháp, áp đặt giới nghiêm vào ban đêm, đồng thời giải thích rằng hành động này là nhằm bảo vệ tính mạng người dân, ngăn chặn xung đột leo thang và đưa tình hình đất nước sớm trở lại bình thường.

Tiếp theo các phản ứng của quốc tế về cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan, ngày 23/5, đã có thêm Malaysia cảnh báo công dân hoãn các chuyến đi không quan trọng tới Thái Lan, trong khi Nhật Bản - nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Thái Lan - dù không cảnh báo du lịch nhưng cũng kêu gọi "lập lại hệ thống chính trị dân chủ". Được biết, các xưởng sản xuất hãng xe hơi Toyota và Honda của Nhật Bản tại Thái Lan đã phải cắt giảm các ca đêm vì lệnh giới nghiêm.

Trong khi đó, Chính phủ New Zealand cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình tại Thái Lan. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Murray McCully nhận định: "Khó tưởng tượng chính quyền quân sự sẽ giải quyết khủng hoảng chính trị hiện nay như thế nào. Việc bắt giữ các lãnh đạo chính trị là không thể chấp nhận". Ông McCully cũng kêu gọi Thái Lan sớm khôi phục nền dân chủ, lập lại trật tự pháp luật, đồng thời kêu gọi quân đội ấn định lịch trình rõ ràng cho các cuộc bầu cử và các bên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong tuyên bố những gì đang xảy ra ở Thái Lan là công việc nội bộ và Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ theo dõi chặt tình hình, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình nước láng giềng nhanh chóng trở lại bình thường.


Tuyên bố của ông Koy Kuong được đưa ra sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ tạm quyền hôm 22/5. Theo ông Koy Kuong, tình hình dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, nhất là các cửa khẩu chính thức, cho đến ngày 23/5 vẫn bình thường, trong khi các đường tắt hay các cửa khẩu tiểu ngạch giữa hai nước đã bị đóng cửa. Ông cũng kêu gọi các công dân Campuchia đang ở trên đất Thái tôn trọng pháp luật sở tại, đặc biệt là các lao động Campuchia ở nước này phải làm việc bình thường.

Từ năm 1932 tới nay, tại Thái Lan đã biết tới 19 cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính. Hành động can thiệp này thường cần sự thông qua của Hoàng gia. Hiện chưa rõ cuộc đảo chính mới nhất của Tướng Prayut Chan-ocha đã được Hoàng gia thông qua hay chưa.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Thái Lan cấm 155 nhân vật tiếng tăm xuất cảnh
Quân đội Thái Lan cấm 155 nhân vật tiếng tăm xuất cảnh

Quân đội Thái Lan đã ra chỉ thị cấm 155 nhân vật tiếng tăm, kể cả các nhà lãnh đạo của chính phủ mới bị lật đổ bao gồm cả cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, rời khỏi nước này khi không được cho phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN