Băngcốc đối phó với “đại hồng thủy”

* Thái Lan nhập thêm hàng thiết yếu từ Việt Nam

Với cảnh báo sắp xảy ra một trận "đại hồng thủy" ở Băngcốc, nhà chức trách Thái Lan ngày 27/10 đã hối thúc người dân thuộc khu vực lũ quét qua ở thủ đô khẩn trương sơ tán.

Những kệ hàng trống trơn trong một siêu thị ở Băngcốc ngày 27/10.


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thừa nhận, nước lũ đã tiến sát tới trung tâm thủ đô, các đê bao chắn lũ của thành phố không thể chặn được dòng nước dữ dội dồn về từ phía bắc và lũ lụt có khả năng sẽ kéo dài thêm 4 tuần nữa. Chính phủ Thái Lan đã lệnh cho 21 tỉnh, thành, trong đó có Băngcốc, cho phép người dân sẵn sàng di tản và đối phó với lũ.

Trong khi đó, Trung tâm Chiến dịch Cứu trợ Lũ lụt Thái Lan (FROC), đang lo ngại về tình trạng khan hiếm lương thực và nhu yếu phẩm.

Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan ngày 27/10 cho biết, các mặt hàng thiết yếu trong đợt nhập khẩu đầu tiên từ Việt Nam, Malaixia và một số nước láng giềng dự kiến sẽ cập một cảng tại Băngcốc vào cuối tuần này, để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong nước do lũ lụt có thể tràn sâu vào nội đô. Những mặt hàng nhập khẩu bao gồm: Nước uống, trứng, đồ hộp, rau quả, giấy vệ sinh,...

Động thái trên được triển khai trong bối cảnh người dân Băngcốc và những tỉnh đang bị lũ lụt tăng cường mua trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu vì lo ngại cơn “đại hồng thủy” kéo dài, khiến nhu cầu tiêu thụ tăng khoảng 300-500%.

Hai đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Băngcốc thời gian này là các sạp hàng trong nhiều cửa hàng, siêu thị sạch trơn và hàng loạt bao cát được đặt trước các trung tâm buôn bán, nhà hàng và địa điểm làm việc của người Thái. Một số cửa hàng ở Băngcốc đã bắt đầu áp dụng việc phân phối hàng hóa có giới hạn. Mỗi khách hàng mua ở siêu thị Big C tại trung tâm Băngcốc chỉ được phép mua một bao gạo và một vỉ trứng. Còn giấy vệ sinh hay những đồ dùng khác có nhiều người mua cũng được bán hạn chế.

Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Thái Lan nhập thêm hàng thiết yếu từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu gia tăng do lũ lụt
Thái Lan nhập thêm hàng thiết yếu từ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu gia tăng do lũ lụt

Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan vừa cho biết các mặt hàng thiết yếu trong đợt nhập khẩu đầu tiên từ Việt Nam, Malaixia và một số nước láng giềng dự kiến sẽ cập một cảng tại Băngcốc vào cuối tuần này, để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong nước do lũ lụt có thể tràn sâu vào nội đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN